Hồi hương hài cốt các liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào

VTV.vn - Lễ truy điệu và hồi hương 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước vừa được trang trọng tổ chức tại tỉnh Oudomxay.

Ngày 26/5, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, đã trang trọng diễn ra Lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước. 

Đây là đợt hồi hương lần thứ hai được tổ chức trong mùa khô 2025-2026. Trong đợt này, có 9 hài cốt liệt sỹ đã được Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 nỗ lực tìm thấy tại địa bàn ba tỉnh Phongsaly, Luang Prabang và Oudomxay, trong đó có một liệt sỹ đã xác định được đầy đủ thông tin cá nhân. 

Đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt và nhân dân tỉnh Oudomxay đã kính cẩn dâng hương, hoa tri ân và tiễn biệt các liệt sỹ trở về với đất mẹ. Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh anh dũng trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. 

Trong suốt hành trình 32 năm qua, Đội quy tập của Quân khu 2 đã kiên trì tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 390 hài cốt liệt sỹ có đầy đủ thông tin; hiện nay trên đất bạn vẫn còn khoảng 500 hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác nghĩa tình này, ông Khamdy Vonglom, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Oudomxay, Lào cho biết, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhằm thu thập thêm nhiều thông tin giá trị phục vụ cho công tác tìm kiếm. Về phía lực lượng quy tập, 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 khẳng định đơn vị đã có những chỉ đạo rất cụ thể về việc tăng cường thêm các tổ công tác đi sâu vào các mũi, các hướng để nắm bắt và xác minh nguồn thông tin. 

Hiện tại, một số thông tin quan trọng đã được nắm giữ, song lực lượng cần phải tăng tốc xác minh thực địa, trên cơ sở đó tiến hành khoanh vùng chính xác các vị trí để tổ chức khai quật, tìm kiếm. Sau hàng chục năm yên nghỉ trên đất nước bạn Lào, các liệt sĩ đã được trở về quê hương Việt Nam. 

Sự hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của các anh không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của hai dân tộc, mà còn là minh chứng sống động, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và thủy chung son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đúng như lời khẳng định sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith rằng sự hy sinh máu xương của các chiến sĩ Việt Nam đã thấm đượm trên mảnh đất Lào và tình cảm Việt - Lào chính là tình anh em ruột thịt. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.