(Ảnh: AFP)
Hội nghị Lá chắn châu Mỹ được xem là bước đi mới của Washington nhằm tăng cường phối hợp giữa các nước châu Mỹ trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các thách thức an ninh đang gia tăng. Hội nghị diễn ra tại thành phố Doral, bang Florida, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia Mỹ Latinh và Caribe như Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay và Honduras.
Tuy nhiên, một số quốc gia lớn trong khu vực như Brazil, Mexico và Colombia không tham dự Hội nghị Lá chắn châu Mỹ. Điều này cho thấy các nước vẫn còn khác biệt trong cách tiếp cận về các vấn đề an ninh chung.

Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị Lá chắn châu Mỹ (Ảnh: AFP)
Theo Nhà Trắng, sáng kiến Lá chắn châu Mỹ hướng tới tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thông qua chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp chiến dịch và hỗ trợ an ninh, qua đó đối phó với các băng đảng ma túy và tội phạm xuyên quốc gia.
Theo kế hoạch, các nước tham gia sẽ tăng cường phối hợp an ninh và quân sự để truy quét những mạng lưới buôn ma túy - vốn đang kiểm soát nhiều tuyến đường vận chuyển tại châu Mỹ.
Nhiều chuyên gia cho rằng sáng kiến này không chỉ nhằm chống ma túy, mà còn phản ánh cách Mỹ đang điều chỉnh cách tiếp cận chiến lược tại Tây bán cầu. Washington đang tìm cách kết hợp hợp tác an ninh với cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia trong một khuôn khổ phối hợp rộng hơn giữa các quốc gia châu Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.