Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quôc Hưng
Từ khát vọng vươn lên đến lời mời gọi đầu tư đầy sức nặng
Giữa bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, sáng 30/6, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "Lai Châu – Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội" mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động xúc tiến đầu tư thông thường. Đây là diễn đàn để Lai Châu giới thiệu tiềm năng, quảng bá hình ảnh, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực xã hội và kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại biểu quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung khẳng định, Lai Châu đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng mà còn ở thông điệp rất rõ ràng được lãnh đạo tỉnh gửi tới cộng đồng doanh nghiệp: Lai Châu sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng nhà đầu tư.
Cam kết "đột phá thể chế", triển khai cơ chế "Luồng xanh", rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ mặt bằng, cải cách hành chính đã tạo nên điểm nhấn khác biệt của hội nghị năm nay.
Đó là sự chuyển biến từ tư duy "mời gọi đầu tư" sang tư duy "phục vụ nhà đầu tư", coi thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền.
Nếu nhìn trên bản đồ, Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh và đối ngoại khi tiếp giáp Trung Quốc với hệ thống cửa khẩu quan trọng. Nhưng dưới góc nhìn phát triển kinh tế, vùng đất này còn sở hữu nhiều "mỏ vàng" đang chờ được đánh thức.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Hội nghị đã dành thời lượng đáng kể để giới thiệu bức tranh phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Không đơn thuần là những con số tăng trưởng, video trình chiếu còn truyền tải khát vọng đưa Lai Châu trở thành điểm đến đầu tư xanh của khu vực Tây Bắc.
Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Lai Châu đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 9-11% mỗi năm; phát triển hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; ưu tiên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Những lợi thế nổi bật được các chuyên gia và doanh nghiệp phân tích tại hội nghị cho thấy dư địa phát triển của tỉnh còn rất lớn.
Đó là tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo với hệ thống thủy điện, điện gió, điện mặt trời; vùng nguyên liệu dược liệu quý hiếm, đặc biệt là Sâm Lai Châu cùng nhiều loài cây dược liệu có giá trị cao.
Đó là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, kinh tế tuần hoàn.
Đó còn là kho tàng văn hóa đặc sắc của hơn 20 dân tộc cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng cao cấp.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn Lai Châu để nghiên cứu đầu tư các dự án về năng lượng, dược liệu, khoáng sản, logistics hay hạ tầng giao thông.
Các tham luận tại hội nghị cũng chỉ ra rằng, nếu khai thác đồng bộ các lợi thế này, Lai Châu hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh của vùng Tây Bắc trong những năm tới.
Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của hội nghị chính là sự thẳng thắn trong nhìn nhận những hạn chế và quyết tâm tháo gỡ các "điểm nghẽn" của môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tinh thần đổi mới của tỉnh, đặc biệt là việc chủ động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và tổ chức hội nghị ngay tại Thủ đô để tiếp cận đông đảo nhà đầu tư.
Theo Phó Thủ tướng, muốn biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, Lai Châu cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đầu tư, từ giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án.
Đặc biệt, tỉnh phải sớm hoàn thiện các quy hoạch phân khu; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.
Không chỉ giao nhiệm vụ cho địa phương, Phó Thủ tướng còn yêu cầu các bộ, ngành Trung ương coi sự phát triển của Lai Châu là trách nhiệm chung, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nguồn vốn ODA và giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược đến với tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Thông điệp ấy đã tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Bởi trên thực tế, điều nhà đầu tư cần không chỉ là những ưu đãi về thuế hay đất đai, mà quan trọng hơn là một chính quyền hành động, minh bạch và đồng hành.
Cam kết của lãnh đạo Lai Châu về việc giảm 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, công khai chính sách ưu đãi, ưu tiên phát triển hạ tầng và bảo đảm môi trường đầu tư an toàn được xem là "lời hứa" có giá trị nhất tại hội nghị.
Điểm nhấn mang tính thực chất nhất của Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 chính là những kết quả đạt được ngay sau các phiên làm việc.
Tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án của 18 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư” cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ảnh: Quốc Hưng

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quốc Hưng
Cùng với đó là 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư có tổng vốn dự kiến hơn 172.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại Lai Châu mà còn cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phát triển của địa phương.
Nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hình thành các chuỗi giá trị sản xuất mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh một quan điểm đáng chú ý: "Sự thành công của nhà đầu tư chính là thước đo hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương."
Đó không chỉ là một lời cam kết, mà còn là tuyên ngôn về phương thức quản trị mới của Lai Châu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, từ hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực đến điều kiện tự nhiên của một tỉnh miền núi biên giới. Nhưng với quyết tâm cải cách, sự đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, những biên bản ghi nhớ hay các quyết định đầu tư được trao. Giá trị lớn hơn nằm ở việc hội nghị đã thắp lên niềm tin mới về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi tiềm năng không còn ngủ yên mà đang từng bước được đánh thức bằng những quyết sách quyết liệt, những cam kết cụ thể và những dòng vốn đầu tư hiện hữu.

Khi tiềm năng được đánh thức, cơ hội bứt phá mở ra. Ảnh: Quốc Hưng
Khi niềm tin được củng cố, thể chế được cải cách và cơ hội được mở rộng, Lai Châu có cơ sở để hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh, hấp dẫn của khu vực Tây Bắc, góp phần tạo thêm một cực tăng trưởng mới cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.