Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC
Cuối tháng 11/2025, bệnh nhi tại Thanh Hóa đột ngột gục do xuất huyết não nặng, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định tổn thương lan rộng gồm xuất huyết não - não thất - dưới nhện, phù não lan tỏa, nguy cơ tụt kẹt não cao.
Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu nút mạch, lấy máu tụ và dẫn lưu não thất nhằm giảm áp lực nội sọ. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục đối mặt với nhiều biến chứng nặng như rối loạn ý thức kéo dài, viêm phổi, tràn khí màng phổi và suy giảm vận động.
Sau hơn 1,5 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi được chuyển về Bệnh viện Nhi Hải Phòng để tiếp tục phục hồi chức năng. Tại đây, các bác sĩ triển khai chương trình điều trị đa mô thức, kết hợp phục hồi vận động chuyên sâu với các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và điều trị nội khoa.
Qua thời gian, bệnh nhi dần cải thiện ý thức, có phản ứng với lời gọi, xuất hiện vận động chủ động và giảm tăng trương lực cơ. Đến khi xuất viện, bệnh nhi đã có thể tương tác với môi trường, chức năng vận động tiến triển và giảm dần phụ thuộc trong sinh hoạt.
Theo các chuyên gia, phục hồi chức năng sớm, liên tục và cá thể hóa đóng vai trò then chốt trong cải thiện tiên lượng sau tổn thương não nặng. Sự phối hợp giữa các tuyến điều trị cùng nỗ lực của gia đình là yếu tố quan trọng giúp người bệnh từng bước "trở về từ lằn ranh sinh tử".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.