Khảo sát cho thấy người dưới 35 tuổi và không sống ở vùng East Midlands có xu hướng tin vào ma quỷ nhiều hơn (Ảnh: Shutterstock)
Một cuộc khảo sát dân gian toàn quốc mới công bố cho thấy hơn 1/3 người dân Anh tin vào ma quỷ và các hiện tượng siêu nhiên, trong đó nhóm tuổi 25 - 34 là những người tin nhiều nhất.
Khảo sát do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sheffield Hallam, Đại học Hertfordshire và Đại học Chapman (Mỹ) thực hiện, là cuộc khảo sát đầu tiên kể từ Khảo sát Ngôn ngữ và Văn hóa dân gian Anh cách đây hơn 60 năm. Kết quả cho thấy 36% người được hỏi tin rằng ma quỷ hoặc linh hồn người đã khuất tồn tại, 39% tin có sự sống sau khi chết và 27% tin có thể giao tiếp với người đã khuất.
Nhóm nghiên cứu cho biết sự phổ biến của mạng xã hội đã góp phần khiến người trẻ hứng thú với các chủ đề tâm linh. “Trên TikTok, có cả cộng đồng như PaganTok hay WitchTok, nơi giới trẻ thể hiện và sáng tạo lại văn hóa dân gian theo cách riêng”,Tiến sĩ Sophie Parkes-Nield nói.
Tiến sĩ David Clarke cho biết họ muốn thực hiện lại khảo sát này trong thời đại Internet, đồng thời mở rộng phạm vi để phản ánh xã hội đa văn hóa. Khảo sát do Ipsos UK tiến hành với 1.730 người trên 16 tuổi, đại diện cho dân số Anh theo độ tuổi, giới tính, vùng miền, tôn giáo và thu nhập.

(Ảnh minh họa: Unsplash)
Kết quả cho thấy 16% người từng trải qua hiện tượng siêu nhiên, 45% từng có cảm giác “ảo giác lặp lại” (déjà vu), hơn 20% nói từng có linh cảm về tương lai. Phụ nữ có xu hướng xem sự hiện diện của ma quỷ là điều an ủi, trong khi đàn ông lại cho rằng đó là điều đáng sợ.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người dân Anh vẫn chuộng lễ Bonfire Night hơn Halloween. Có 52% người cho biết họ tổ chức hoặc tham gia Bonfire Night, trong khi chỉ 46% tham gia các hoạt động Halloween như phát kẹo, xem phim kinh dị hay khắc bí ngô. Mức độ tham gia giảm rõ rệt ở nhóm trên 45 tuổi.
Theo nhóm nghiên cứu, người dân London có xu hướng tham gia các hoạt động tâm linh như cầu cơ (Ouija board) hoặc gọi hồn, trong khi cư dân vùng East Midlands ít tin vào siêu nhiên nhất. “East Midlands dường như là vùng không có văn hóa dân gian”, ông Clarke nhận xét.
Tiến sĩ Diane Rodgers cho biết sau đại dịch COVID-19, người dân tái kết nối với các hoạt động như Halloween hay Bonfire Night để gắn kết cộng đồng và giúp trẻ em tránh xa màn hình điện tử. “Mọi người cần những dịp để cùng nhau kỷ niệm, thắp sáng những buổi tối ảm đạm”, bà nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.