Dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel, tại trại tị nạn al-Maghazi ở Gaza, ngày 12/6/2026 (Ảnh: AP)
Tình hình tại Gaza vẫn vô cùng thảm khốc. Các cuộc tấn công của Israel trên khắp vùng lãnh thổ bị bao vây này đã khiến khoảng 1.005 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết - Bộ Y tế Palestine cho biết hôm 17/6.
Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đã chấm dứt các cuộc giao tranh lớn, nhưng chưa có nội dung nào đạt được để thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận, trong đó yêu cầu binh lính Israel sẽ rút khỏi Gaza và Hamas sẽ giải giáp vũ khí.
Kể từ tháng 10/2025, Israel đã củng cố hơn nữa sự hiện diện của mình tại vùng lãnh thổ Palestine này và hiện kiểm soát 64% Dải Gaza, tăng từ 53% theo dự kiến trong thỏa thuận.

Hơn 73.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột nổ ra (Ảnh: AP)
Ngày 12/6, hàng chục gia đình ở phía Đông thành phố Gaza đã buộc phải sơ tán sau khi lực lượng Israel đặt những khối bê tông màu vàng, báo hiệu sự mở rộng hơn nữa "Đường Vàng" về phía Tây - theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA).
Đầu tháng 6 này, Husam Badran - một thành viên của bộ chính trị Hamas - nói rằng nhóm này chưa có ý định giao nộp vũ khí, số phận của kho vũ khí quân sự của họ sẽ được quyết định sau các cuộc thảo luận toàn diện với các phe phái Palestine khác.
Thỏa thuận ngừng bắn cũng được cho là sẽ tạo cơ hội để bắt đầu tái thiết Gaza và hệ thống chăm sóc sức khỏe của khu vực này.
Chỉ còn 20 trong số 37 bệnh viện ở dải đất ven biển này hoạt động một phần, và không còn một bệnh viện nào hoạt động đầy đủ - theo OCHA. Việc tiếp cận Gaza vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt và hàng viện trợ vẫn bị chặn lại.

Tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn vô cùng thảm khốc (Ảnh: AP)
Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel vào ngày 7/10/2023 đã vượt 73.000 người. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu Cơ quan Phát triển Xã hội của Palestine - bà Samah Hamad - cảnh báo tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng.
Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng.
Khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10/2025 là nguyên nhân đẩy Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.