Các trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ hàng trăm TWh điện mỗi năm và dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.
Hiện Mỹ có khoảng 4.500 trung tâm dữ liệu đang hoạt động trên toàn quốc, cùng hơn 700 cơ sở đang được xây dựng và hàng trăm dự án khác trong giai đoạn quy hoạch.
Theo các nghiên cứu ngành năng lượng, các trung tâm dữ liệu hiện tiêu thụ khoảng 4,4% tổng lượng điện của Mỹ, tương đương 176 TWh/năm. Con số này đủ cung cấp cho khoảng 16 triệu hộ gia đình.
Ở quy mô toàn cầu, hiện có hơn 11.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các trung tâm dữ liệu này hiện tiêu thụ khoảng hơn 400 TWh điện mỗi năm, tương đương 1,5% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu và dự báo sẽ tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 945 TWh/năm vào năm 2030.
Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng là bài toán ngày càng lớn về điện năng, nguồn nước và tác động đến môi trường. Khi nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng mạnh, nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới đang bắt đầu tìm cách đặt ra những tiêu chuẩn mới, nhằm cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường sống.
40 thị trưởng trên thế giới vừa ký một thỏa thuận tại Anh, nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu theo hướng bền vững hơn. Các thành phố tham gia cho rằng, các trung tâm dữ liệu cần sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm nước, giảm phát thải và hạn chế gây áp lực lên hạ tầng điện.
Thỏa thuận cũng khuyến nghị ưu tiên xây dựng các dự án trên những khu đất chưa được khai thác hiệu quả, đồng thời mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho cộng đồng địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.