Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản

Bài và ảnh: Bảo Ngân

04/12/2025 07:17 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ" lần thứ hai có tới 1320 tác phẩm tham dự, khẳng định sức lan tỏa của một sân chơi xuất phát từ tình yêu di sản.

Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ lần thứ hai có tới 1320 tác phẩm tham dự

Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ lần thứ hai có tới 1320 tác phẩm tham dự

Chiều 3/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam khai mạc Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm đạt giải và 70 tác phẩm lọt vào chung khảo cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ.

Góp phần làm phong phú các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, lan tỏa tình yêu di sản văn hóa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cuộc thi do Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam tổ chức từ ngày 29/8/2024 đến 30/9/2025.

PGS TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Trưởng BCĐ cuộc thi cho biết, cuộc thi đã nhận được 1320 tác phẩm tham dự. Từ 100 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn 01 giải Nhất trị giá 75 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 03 giải trẻ, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 19 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với tổng trị giá giải thưởng lên tới gần một tỷ đồng, cuộc thi cũng đã để lại nhiều dấu ấn tích cực về chất lượng và thông điệp chuyển tải. Con số 1320 tác phẩm tham dự thể hiện sức lan tỏa rộng lớn, tăng 1,5 lần so với cuộc thi trước. Số lượng tác giả cũng tăng hơn gấp đôi so với lần thứ nhất, với 990 tác giả tham gia.

Trong đó có 111 tác phẩm của 59 tác giả từng tham gia cuộc thi năm 2023; 85 tác giả là người dân tộc thiểu số; 249 tác giả thuộc lứa tuổi học sinh; 456 tác giả dưới 25 tuổi.

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 2.

Triển lãm mang đến nhiều cảm xúc cho khách tham quan

Tác giả nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi và lớn tuổi nhất 84 tuổi. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Australia và Vương quốc Anh.

Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại và chất liệu, gồm 436 tranh acrylic, 251 tranh sơn dầu, 145 tác phẩm đồ họa – khắc in, 105 tranh sơn mài, 76 tranh lụa, 46 tác phẩm tổng hợp và 239 tác phẩm bằng bút chì, bút sắt, màu nước, phấn màu, giấy dó, giấy giang… Ngoài ra còn có những sáng tạo độc đáo từ gạo rang, xé giấy và chất liệu tự nhiên.

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 3.

Họa sĩ Lê Phi Hùng - tác giả đạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm Dưới bóng nghìn năm

"Triển lãm này sẽ mang đến cho khách tham quan cảm nhận về những nét hay, nét đẹp, nét độc đáo, sự phong phú và đa dạng của các tác phẩm. Qua đó góp phần tăng tình yêu đối với kho tàng di sản của đất nước", PGS TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm, họa sĩ Lê Phi Hùng - tác giả đạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm Dưới bóng nghìn năm, chất liệu khắc gỗ bày tỏ sự hân hoan và cho rằng, đây sẽ là động lực để cá nhân anh và giới nghệ sĩ tạo hình quan tâm, gắn bó nhiều hơn với các sáng tác hội họa về đề tài di sản.

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 4.

Tác phẩm Giải Nhất Dưới bóng nghìn năm

Dưới bóng nghìn năm là tác phẩm họa sĩ đã ấp ủ ý tưởng từ lâu và quyết tâm thực hiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 1087 năm Chiến thắng Bạch Đằng.

"Tôi đến thăm Lăng Ngô Quyền và hàng cây duối cổ vào một trưa cuối đông năm 2010. Một cảm giác thiêng liêng dâng trong lòng khi bước đi dưới hàng cây nghìn năm tuổi- một nhân chứng sống cho chiến công oanh liệt của cha ông…", họa sĩ Lê Phi Hùng chia sẻ.

Tác giả dành trọn 6 tháng để chỉnh sửa phác thảo, chọn lọc bố cục và khắc tranh. Sử dụng kỹ thuật khắc của các nghệ nhân khắc tranh dân gian Đông Hồ để thể hiện các chi tiết thân cây, lá cây..., họa sĩ Lê Phi Hùng tâm huyết: "Mỗi phút giây yên bình hôm nay là sự đánh đổi bằng biết bao hy sinh xương máu. Khoảng trắng phía sau tượng trưng cho dòng chảy lịch sử mãi mãi khắc ghi trong tim chiến công đó".

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 5.

Tác phẩm Huế tình khúc tứ thời, tác giả Trần Thị Thanh Dung, giải Nhì

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 6.

Tác phẩm Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, tác giả Trương Mạnh Sáng

Hai giải Nhì của cuộc thi được trao cho tác phẩm Huế tình khúc tứ thời, tác giả Trần Thị Thanh Dung; Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của tác giả Trương Mạnh Sáng.

Trước đó, sáng 3/12/2025, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam đã tổ chức tổng kết cuộc thi, công bố và trao giải cho các tác giả đạt giải.

Hơn 1300 tác phẩm vẽ về di sản văn hóa Việt Nam: Truyền cảm hứng và tình yêu di sản
- Ảnh 7.

Tác phẩm Mái chèo trên Bến Hạ, tác giả Nguyễn Văn Hòa, giải Ba

PGS.TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh, cuộc thi lần thứ II khép lại vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, số lượng tác giả và tác phẩm tăng vọt chứng tỏ uy tín cuộc thi ngày càng được khẳng định, đồng thời cho thấy sự quan tâm đến di sản văn hoá, đặc biệt ở thế hệ trẻ, ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức bảo vệ và phát huy di sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.