Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Huyền Linh)
Cấu trúc và nội dung bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (V-ACT) năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực học tập ở bậc đại học của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.
Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ: 60 câu hỏi (30 câu Tiếng Việt và 30 câu Tiếng Anh); Toán học: 30 câu hỏi; Tư duy khoa học: 30 câu hỏi. Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học. Tổng điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm, bao gồm bốn hợp phần: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán học và Tư duy khoa học, mỗi hợp phần 300 điểm.
Hiện tại 57 cụm (điểm) thi tại 15 tỉnh, thành đã hoàn tất các khâu tập huấn, chuẩn bị để sẵn sàng đón các thí sinh.


Các điểm thi đã sẵn sàng đón hơn 130.000 thí sinh dự thi Đợt 1 Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Fanpage Kỳ thi)

Công tác tập huấn, phổ biến quy định coi thi đã được thực hiện nghiêm túc ở các điểm thi
Sau một thời gian nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị ráo riết, các thí sinh cũng đã sẵn sàng cho đợt "thử lửa" đầu tiên với những kỳ vọng đặt ra ở mức điểm mong muốn chinh phục. Kim Ngân (Trường THPT Linh Trung, phường Linh Trung) cho biết, những Kỳ thi Đánh giá năng lực như của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hay của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mang đến thêm cho bạn cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích. Tuy nhiên Kim Ngân không tự đặt ra quá nhiều áp lực vì đã tìm hiểu và được thầy cô phân tích kỹ lưỡng về định hướng xét tuyển Đại học. Việc liên tục tham gia các kỳ thi trong thời gian cuối năm học lớp 12 với Kim Ngân cũng có lúc gây mệt mỏi, khi đó sự chăm sóc, hỗ trợ từ gia đình từ việc ăn uống hàng ngày, đưa đón đi học và đi thi giúp nữ sinh cảm thấy vững tin và quyết tâm hơn.
Lâm Anh (Trường Phổ thông Năng khiếu) đã bắt đầu định hướng ôn tập, luyện đề Đánh giá năng lực từ khi bước vào năm học lớp 12. Vì chọn học tổ hợp môn Khoa học Xã hội nên Lâm Anh dành nhiều thời gian hơn cho môn Toán và củng cố các kiến thức thuộc về phần câu hỏi Tư duy khoa học.

Các học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 (Ảnh: Hoàng Hường)
TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - lưu ý, trong 150 phút thi, thí sinh cần đọc khoảng tầm 15-16 trang giấy A4 với rất nhiều dữ liệu. Vì thế kỹ năng đọc hiểu, xử lý thông tin để tìm ra được quy luật của các con số, kết nối các dữ kiện là hết sức quan trọng.
Ngoài việc cần in, mang theo giấy báo dự thi, đối với giấy tờ dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký. Trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi, đồng thời phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi theo đúng quy định.
Nếu gặp sự cố về giấy tờ hoặc cần được xem xét trong trường hợp đặc biệt, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng của Điểm thi trước giờ tập trung thí sinh ít nhất 30 phút để được kiểm tra và giải quyết. Nếu thí sinh đến sau 7 giờ 45 phút, Hội đồng thi sẽ không xem xét giải quyết cho dự thi.
- 7g15-7g30: Giải quyết các trường hợp liên quan đến việc thí sinh quên Giấy báo dự thi, thí sinh điều chỉnh thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước và các trường hợp phát sinh khác (nếu có) tại Phòng Hội đồng.
Kết quả thi đợt 01 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.
Đợt 02 bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.