Hành khách tại sân bay quốc tế Dubai khi sân bay này nối lại hoạt động hạn chế ở Dubai, UAE, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ Giao thông Vận tải Israel cho biết khi không phận nước này dần được mở cửa trở lại trong đêm.
Theo dữ liệu mới nhất, hiện có 120.000 người Israel đang ở nước ngoài mong muốn trở về nước. Bộ Giao thông Vận tải Israel ước tính rằng chiến dịch đưa người Israel hồi hương hiện tại sẽ mất từ 7 đến 10 ngày - tùy thuộc vào tình hình an ninh và phạm vi hoạt động hàng không trong bối cảnh chiến tranh Iran.
Israel đã mở cửa không phận vào ngày 5/3, cho phép một số chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv. Các hãng hàng không Israel El Al, Arkia và Israir đã bắt đầu dần dần khai thác các chuyến bay hồi hương để giúp đưa người Israel trở về sau khi không phận nước này bị đóng cửa vào ngày 28/2.
Trước đó, hôm 28/2, Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự chung lớn vào Iran. Iran đã phóng tên lửa đáp trả nhằm vào Israel, khiến hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt ở nước ngoài.

(Ảnh: AP)
Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel cho biết gần 300.000 người Israel đã bay ra nước ngoài trong 3 tháng qua. Theo các hãng hàng không, hàng chục nghìn khách hàng đang tìm cách trở về.
Hiện Bộ Giao thông Vận tải Israel đang nỗ lực mở rộng các lựa chọn nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Israel bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển.
Cho đến nay, hầu hết người Israel trở về nước qua các cửa khẩu đường bộ vào thành phố nghỉ dưỡng Eilat ở phía Nam Biển Đỏ. Các hãng hàng không Israel đã và đang khai thác những chuyến bay hồi hương từ các thành phố châu Âu đến Taba, Ai Cập và Aqaba, Jordan - giáp với Eilat.
Các chuyến bay này sẽ tiếp tục được triển khai. Và 4 hãng hàng không của Israel - gồm hãng hàng không quốc gia El Al, Israir, Arkia và Air Haifa - đã bắt đầu các chuyến bay đến Tel Aviv. Không phận Israel đang được mở dần dần, hiện tại chỉ cho phép các chuyến bay đến với tốc độ 1 lần hạ cánh mỗi giờ do các vụ phóng tên lửa thường xuyên từ Iran.
Trước đó, những chuyến bay đầu tiên đến sân bay Ben Gurion là các chuyến của Israir và Arkia từ Rome và một chuyến bay của El Al từ Athens. Các chuyến bay từ các thành phố khác ở châu Âu, cũng như từ Mỹ và châu Á cũng được lên kế hoạch.
Sân bay Ben Gurion cho biết các chuyến bay khởi hành sẽ được nối lại vào ngày 8/3, nhưng ban đầu sẽ giới hạn ở 50 hành khách mỗi chuyến.
Các hãng hàng không của Israel đã tạm ngừng bán vé từ ngày 15/3 đến ngày 21/3 để tạo điều kiện cho những khách hàng có chuyến bay bị hủy khi không phận mở cửa trở lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.