Hơn 24.000 tấn hàng viện trợ được chuyển đến Gaza giữa lệnh ngừng bắn mong manh

An Khê (Theo UN News, Times of Israel)

02/11/2025 07:39 GMT+7

VTV.vn - Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, hơn 24.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đã được chuyển đến Dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10.

Một người phụ nữ Palestine nhận hàng cứu trợ từ UNICEF (Ảnh: UNICEF)

Một người phụ nữ Palestine nhận hàng cứu trợ từ UNICEF (Ảnh: UNICEF)

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric, cho biết số hàng viện trợ được thu thập thông qua cơ chế 2720 của Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, chất dinh dưỡng và vật liệu che chở khẩn cấp… Nhờ việc nối lại các chương trình phân phối viện trợ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình, ngày càng nhiều người dân Gaza đã có thể tiếp cận các nhu yếu phẩm này.

Đáng chú ý, tình trạng cướp phá và chặn hàng viện trợ đã giảm mạnh. Theo OCHA, từ ngày 10 - 28/10, chỉ khoảng 5% hàng viện trợ bị can thiệp, so với 80% trong giai đoạn trước lệnh ngừng bắn. "Chúng tôi hy vọng tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm khi thêm nhiều tổ chức nhân đạo và thương mại được phép đưa hàng vào Gaza", ông Dujarric nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Israel mở toàn bộ các cửa khẩu và cho phép thêm các cơ quan cứu trợ hoạt động trong khu vực.

Tuy nhiên, OCHA cảnh báo rằng các cuộc không kích mới của Israel vẫn đang được báo cáo ở nhiều khu vực trong Dải Gaza, bao gồm cả khu vực gần "đường ranh giới vàng" - vùng đệm do quân đội Israel thiết lập. Cơ quan này nhấn mạnh nghĩa vụ của Israel là "phải bảo đảm an toàn cho dân thường và nhân viên cứu trợ trong mọi chiến dịch quân sự", đồng thời lên án các hành động có thể gây nguy hiểm cho hoạt động cứu trợ.

Hơn 24.000 tấn hàng viện trợ được chuyển đến Gaza giữa lệnh ngừng bắn mong manh- Ảnh 1.

Người dân Palestine xếp hàng lấy nước tại trại tị nạn Shati, phía Tây thành phố Gaza, ngày 28/10/2025 (Ảnh: Xinhua)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cơ quan này đã chuyển hơn 840 pallet vật tư y tế cứu sinh vào Gaza, trong đó có insulin, thuốc thiết yếu, bộ dụng cụ phẫu thuật và thuốc điều trị dịch tả. Tuy nhiên, hệ thống y tế tại đây vẫn đang chịu sức ép nghiêm trọng, với hơn 1.700 nhân viên y tế thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột, theo thống kê của Bộ Y tế Gaza.

Trong lĩnh vực giáo dục, các tổ chức nhân đạo đang khôi phục điều kiện học tập cơ bản cho hơn 630.000 học sinh. Hơn 90 phòng học tại Deir al-Balah và Khan Younis đã được sửa chữa, nhưng vẫn còn hơn 2.000 phòng học khác cần phục hồi.

Bên cạnh đó, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời đã mở ra cơ hội khôi phục sản xuất nông nghiệp, dù gần 87% diện tích đất canh tác và 80% nhà kính đã bị phá hủy. FAO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục đất nông nghiệp, ngư nghiệp và chăn nuôi, giúp người dân tự cung cấp thực phẩm trở lại.

Hiện FAO mới nhận được 10% trong tổng số 75 triệu USD kêu gọi quốc tế để hỗ trợ khôi phục sinh kế tại Gaza. LHQ nhấn mạnh, việc tận dụng "khoảng lặng mong manh" của lệnh ngừng bắn là cơ hội duy nhất để cứu trợ nhân đạo và tái thiết hạ tầng cơ bản cho hàng triệu người dân đang kiệt quệ sau chiến tranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.