Không chỉ là cảnh báo, mà thực tế tại nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng đang hiện hữu từng ngày, từng giờ, trong khi dự báo nắng nóng còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

1.239 xã, phường có cảnh báo cháy rừng ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. (Ảnh: VGP)
Tại tỉnh Sơn La, hiện đang là mùa bà con phát nương làm rẫy, rất cần phát dọn thực bì để gieo trồng đúng vụ. Các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con tuân thủ tuyệt đối "5 không", bao gồm: không tự ý đốt nương rẫy vào những ngày dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm; không đốt nương vào lúc gió to, giữa trưa nắng gắt; không mang lửa vào rừng; đồng thời cử lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và trực 24/24h để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện cả nước có đến 3.544 xã, phường nằm trong vùng có nguy cơ cháy rừng cao. Trong đó 1.239 xã, phường có cảnh báo cháy rừng ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm; chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra một đám cháy lớn.
Theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm, đốt nương rẫy, đốt thực bì là nguyên nhân chính gây cháy lan vào rừng, đặc biệt khi có gió mạnh. Nhiều địa phương đã ban lệnh cấm đốt nương trong mùa khô (khu vực trung du miền núi phía Bắc).
Bên cạnh đó, việc sơ suất khi sử dụng lửa (như tàn thuốc lá, đốt vàng mã, nấu ăn gần rừng trong những ngày gió khô) đều có thể gây hỏa hoạn. Ngoài ra, cháy rừng còn do gió Lào và nắng nóng kéo dài. Khi nhiệt độ vượt 40 độ C và độ ẩm xuống dưới 30%, ngay cả ma sát từ cành cây cũng có thể khởi phát đám cháy.
Trước tình hình trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, không hút thuốc trong và gần rừng trong mùa khô nắng nóng; không đốt nương rẫy, đốt thực bì khi có gió mạnh hoặc chưa được cơ quan chức năng cho phép; khi phát hiện cháy rừng, gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy; không tự ý vào rừng khi cảnh báo cháy rừng ở cấp 4-5.
Đối với các chủ rừng và đơn vị quản lý, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị tăng cường tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm, đặc biệt những ngày cháy ở cấp 4,5; phát dọn đường băng cản lửa và dọn sạch thực bì khô xung quanh khu dân cư gần rừng; kiểm tra và dự trữ đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công an và quân đội địa phương khi có tình huống khẩn cấp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.