Hình ảnh tên lửa phóng từ Iran trên bầu trời miền Trung Israel, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Ngày 6/3, các vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran sau khi Israel tuyên bố đang tấn công vào cơ sở hạ tầng của chế độ trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự do nước này phối hợp với Mỹ tiến hành nhằm vào Iran.
Theo giới chức quân sự Israel, chiến dịch hiện đã bước sang "giai đoạn tiếp theo" với mục tiêu tiếp tục làm suy yếu bộ máy quân sự và năng lực tác chiến của Iran. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết chiến dịch sẽ còn nhiều diễn biến mới.
Phát biểu trên truyền hình, ông Zamir nói: "Chúng tôi đang tiến sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của đối phương. Chúng tôi còn những bất ngờ khác nhưng chưa thể công bố vào thời điểm này".

Khói bốc lên từ một khu dân cư sau một cuộc không kích của Israel tại khu vực Dahiyeh ở Beirut, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết hỏa lực quân sự nhằm vào Iran, đặc biệt là khu vực thủ đô Tehran, sẽ "tăng mạnh trong thời gian tới". Theo ông, năng lực quân sự tổng hợp của Mỹ và Israel trong chiến dịch hiện nay rất lớn và vẫn đang tiếp tục được tăng cường.
Ông Hegseth khẳng định Washington có đủ nguồn lực và kho vũ khí để duy trì chiến dịch quân sự trong thời gian dài. "Chúng tôi không thiếu đạn dược. Kho dự trữ vũ khí tấn công và phòng thủ cho phép duy trì chiến dịch này lâu dài nếu cần thiết", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.
Iran và Israel tiếp tục tấn công đáp trả nhau
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa nhằm vào Tel Aviv để đáp trả các đợt không kích trước đó của Israel.
Các phóng viên hãng tin AFP tại Israel cho biết đã nghe thấy hai đợt nổ gần như đồng thời tại Tel Aviv vào tối 5/3. Vệt sáng của các quả rocket cũng được ghi nhận trên bầu trời thành phố Netanya ở phía Bắc Israel.
Xung đột giữa Israel và Iran cũng kéo theo sự tham gia của các lực lượng vũ trang trong khu vực. Phong trào Hezbollah tại Lebanon, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã phóng tên lửa nhằm vào Israel nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Một con phố tại Tehran, Iran ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Hezbollah tuyên bố hành động "gây hấn" của Israel sẽ không bị bỏ qua. Trong thông điệp đăng trên kênh Telegram bằng tiếng Hebrew ngày 6/3, lực lượng này cảnh báo người dân Israel sống trong phạm vi 5 km dọc biên giới Lebanon cần sơ tán.
Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ: "Sự xâm phạm chủ quyền Lebanon, việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và chiến dịch buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa sẽ không thể không bị đáp trả".
Phía Israel cho biết nước này không có kế hoạch sơ tán các thị trấn biên giới, đồng thời đã điều thêm binh sĩ tới Lebanon với lý do phòng vệ nhằm bảo vệ người dân khu vực.
Thương vong gia tăng tại Lebanon
Tại Lebanon, Bộ Y tế nước này cho biết các đợt không kích của Israel đã khiến ít nhất 123 người thiệt mạng. Nhiều khu vực tại ngoại ô phía Nam Beirut, đặc biệt là khu Dahiyeh - nơi được xem là thành trì của Hezbollah - bị tấn công dữ dội.
Hàng chục nghìn người đã rời bỏ nhà cửa sau khi Israel phát cảnh báo khu vực này có thể trở thành mục tiêu quân sự. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết dòng người rời khỏi khu ngoại ô phía Nam Beirut khiến nhiều khu vực gần như vắng bóng cư dân.
Dahiyeh là nơi sinh sống của khoảng 600.000 - 800.000 người thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Sau các đợt tấn công, nhiều gia đình phải tạm trú tại các khu vực ven biển Beirut hoặc các quảng trường công cộng.

Thị trấn Nabatiyeh, miền nam Lebanon, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Trước tình trạng quá tải tại các khu tạm trú gần Beirut, Cơ quan Quản lý Thảm họa của chính phủ Lebanon đã kêu gọi người dân di dời về các khu vực phía Đông và phía Bắc đất nước.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cảnh báo khu Dahiyeh có thể chịu mức độ tàn phá tương tự thành phố Khan Younis ở Dải Gaza, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas.
Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert cho biết nhiều khu vực rộng lớn tại ngoại ô phía Nam Beirut đã được yêu cầu sơ tán trong khi người dân từ miền Nam Lebanon vẫn tiếp tục di chuyển lên phía Bắc với số lượng lớn.
Bà nhấn mạnh Lebanon đang đối mặt với "một cơn ác mộng mới", đồng thời cảnh báo rằng không bên nào có thể áp đặt một giải pháp bền vững bằng sức mạnh quân sự.
Hạ tầng dân sự tại Iran bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự tại nước này.
Người đứng đầu tổ chức, ông Pirhossein Kolivand, cho biết tổng cộng 3.643 công trình dân sự trên toàn quốc đã bị hư hại, trong đó có 3.090 nhà ở, 528 cơ sở thương mại và dịch vụ, 14 cơ sở y tế và dược phẩm cùng 9 trung tâm của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ. Một số xe cứu thương cũng bị hư hại trong các đợt không kích.

Hàng ngàn khu dân sự tại Iran bị hư hại do trúng không kích (Ảnh: AP)
Tại Tehran, việc truy cập Internet bị gián đoạn nghiêm trọng khiến thông tin từ bên trong Iran trở nên hạn chế. Tổ chức giám sát Internet NetBlocks cho biết mức độ kết nối chỉ còn khoảng 1% so với bình thường. Chính quyền Iran cũng cảnh báo người dân không sử dụng các mạng riêng ảo (VPN).
Dù vậy, tại một số khu vực ở Tehran, cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra phần nào. Một số hình ảnh cho thấy trẻ em chơi đùa ngoài trời hoặc các gia đình di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, lực lượng an ninh mặc thường phục được triển khai dày đặc trên đường phố.
Một kỹ sư sống tại Tehran cho biết các lực lượng an ninh thường xuyên kiểm tra điện thoại của người dân và tuần tra trên đường phố nhằm kiểm soát tình hình.
Trong khi đó, nhiều công dân nước ngoài đã được sơ tán khỏi Iran. Một sinh viên Uganda vừa trở về nước sau khi rời Tehran cho biết những đợt không kích khiến thành phố rung chuyển và người dân rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.