Đưa du khách về đất liền, dừng hoạt động trên biển
Chiều 3/7, Quảng Ninh và Hải Phòng đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tàu thuyền trước ảnh hưởng của bão số 1.
Tại Quảng Ninh, địa phương cấm biển từ 12h ngày 3/7 đối với tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long; từ 17h cùng ngày, lệnh cấm được mở rộng đối với toàn bộ tàu còn lại.
Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 365 tàu du lịch, gồm 273 tàu tham quan và 92 tàu lưu trú; cùng 127 tàu vận chuyển khách được yêu cầu di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Đức, Gia Linh.
Đến 12h ngày 3/7, trên các đảo của Quảng Ninh còn 3.152 du khách, trong đó có 12 khách quốc tế. Tỉnh tổ chức đưa những người có nhu cầu trở về đất liền trong chiều cùng ngày; đồng thời bố trí nơi lưu trú an toàn, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho số khách tiếp tục ở lại.
Tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 1, cấm biển từ chiều 3/7, dừng các hoạt động du lịch trên biển và kiểm soát chặt tàu thuyền ra vào.
Ở đảo Cát Bà, thuộc đặc khu Cát Hải, đến 15h ngày 3/7 còn khoảng 1.500 trong tổng số khoảng 6.000 du khách lưu trú qua đêm. Nhiều du khách đã chủ động trở về đất liền bằng các chuyến phà cuối trước khi hoạt động vận chuyển tạm dừng.
Tại khu du lịch Đồ Sơn còn 518 du khách. Các hoạt động tắm biển, vui chơi trên biển đã dừng; du khách được hướng dẫn trở về nơi lưu trú an toàn.
Như vậy, đến chiều 3/7, tại các đảo và khu du lịch ven biển thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng còn hơn 5.100 du khách. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số lượng khách, chủ động phương án di chuyển hoặc bố trí lưu trú phù hợp với diễn biến của bão.
Huy động lực lượng, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú
Cùng với việc bảo đảm an toàn cho du khách, Quảng Ninh đã kiểm đếm 4.151 tàu cá, trong đó có 281 tàu hoạt động xa bờ. Các phương tiện được thông báo về diễn biến của bão, hướng dẫn di chuyển về khu vực neo đậu an toàn.
Tỉnh cũng huy động gần 10.000 người thuộc các lực lượng quân sự, công an, dân quân và lực lượng xung kích, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Các hồ chứa lớn tiếp tục được hạ mực nước để chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ và ngập úng. Ngành than triển khai phương án bảo đảm an toàn tại 42 dự án khai thác và 82 bãi thải mỏ.
Tại Hải Phòng, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết 1.614 tàu đã được thông báo về diễn biến của bão; phần lớn phương tiện đã vào nơi tránh trú.
Khoảng 300 tàu còn hoạt động ven bờ được yêu cầu khẩn trương di chuyển về nơi neo đậu an toàn trong chiều tối 3/7. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động trên biển, không để tàu thuyền ra khơi khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Ảnh: Diễm Hương.
Liên quan vụ một tàu cá của tỉnh Quảng Ninh bị chìm rạng sáng 3/7, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết đến chiều cùng ngày, toàn bộ 7 thuyền viên đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.
Việc cấm biển, dừng hoạt động du lịch và tổ chức đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú được triển khai trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, rà soát khu vực ven biển, đảo, bến cảng và điểm du lịch, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trước diễn biến còn phức tạp của bão số 1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.