Hơn 5.000 trường học tại Pháp đóng cửa do ít trẻ em

An Khê (Theo Le Monde)

28/12/2025 06:48 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống giáo dục phổ thông tại Pháp đang đứng trước một thách thức lớn do xu hướng suy giảm dân số.

(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài đã dẫn đến nhiều địa phương phải đóng cửa các trường học và lớp học do thiếu học sinh, làm thay đổi sâu sắc bức tranh giáo dục ở nhiều vùng trên cả nước Pháp.

Theo số liệu thống kê mới nhất, kể từ năm 2012 đến nay, hơn 5.000 trường học trong tổng số khoảng 50.000 cơ sở giáo dục phổ thông tại Pháp đã phải đóng cửa. Riêng trong giai đoạn 2015 - 2025, số học sinh tiểu học đã giảm khoảng 615.000 em, và các cơ quan chức năng dự báo con số này sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 560.000 em vào năm 2029. Thực trạng này đang đặt ra bài toán khó cho chính quyền địa phương trong việc duy trì mạng lưới trường lớp vốn từng được đánh giá là rất dày đặc.

Tại nhiều vùng nông thôn và miền núi, trường học không chỉ là nơi dạy học mà còn là trung tâm sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên, do thiếu học sinh, việc duy trì các lớp học ngày càng trở nên bất khả thi. Trường hợp của thị trấn Ally, thuộc tỉnh Haute-Loire, là một ví dụ điển hình. Với dân số chỉ 128 người, ngôi trường duy nhất tại đây đã phải ngừng hoạt động từ tháng 9/2025 sau khi số học sinh đăng ký chỉ còn 3 em. Việc Bộ Giáo dục Pháp cắt giảm vị trí giáo viên khiến chính quyền địa phương rơi vào thế khó, bởi một khi trường bị đóng cửa chính thức, khả năng mở lại gần như bằng không.

Hơn 5.000 trường học tại Pháp đóng cửa do ít trẻ em - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AP)

Trước tình hình này, nhiều thành phố và địa phương tại Pháp đã chủ động thành lập các nhóm chuyên trách dự báo dân số học đường, nhằm đánh giá dài hạn nhu cầu giáo dục trong 10 - 20 năm tới. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý xác định những trường cần duy trì, sáp nhập, cải tạo hoặc chuyển đổi công năng để phù hợp với thực tế dân số.

Cùng với việc tái cơ cấu, một xu hướng mới đang được thúc đẩy là "đa chức năng hóa" trường học. Theo đó, các cơ sở giáo dục, đặc biệt ở những khu vực ít học sinh, được mở rộng công năng để phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và các chương trình dành cho trẻ em, qua đó giữ vai trò gắn kết xã hội và hạn chế tác động tiêu cực của việc đóng cửa trường lớp.

Trên bình diện chung, suy giảm học sinh là xu thế khó đảo ngược trong ngắn hạn tại Pháp. Do đó, việc thích ứng linh hoạt, kết hợp giữa quy hoạch giáo dục và chính sách dân số được xem là chìa khóa để giảm thiểu tác động xã hội và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em tại quốc gia này trong bối cảnh mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.