Binh sĩ Israel mang vũ khí đi trên đường phố trong một cuộc đột kích quân sự tại làng al-Yamun, Bờ Tây, gần Jenin, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)
Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cảnh báo rằng điều đó có thể tương đương với việc sáp nhập khu Bờ Tây - vùng lãnh thổ Palestine - trên thực tế. Trong một tuyên bố chung, các quốc gia cho biết các biện pháp đơn phương của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi Tel Aviv đảo ngược chúng ngay lập tức.
"Chúng tôi kịch liệt lên án các quyết định và biện pháp đơn phương của Israel nhằm mở rộng sự hiện diện bất hợp pháp của nước này ở Bờ Tây" - tuyên bố nêu rõ - "Những quyết định như vậy trái với các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế và phải được đảo ngược ngay lập tức. Chúng tôi nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ của chúng tôi đối với bất kỳ hình thức sáp nhập nào".
Tuần trước, nội các an ninh của Israel đã phê duyệt một loạt biện pháp được các bộ trưởng cực hữu ủng hộ nhằm thắt chặt kiểm soát Bờ Tây do chính quyền Palestine quản lý theo thỏa thuận Oslo có hiệu lực từ những năm 1990.

Người Palestine đi bộ tại làng al-Yamun, Bờ Tây, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)
Hôm 15/2, chính phủ Israel đã phê duyệt một quy trình đăng ký đất đai ở Bờ Tây là "tài sản nhà nước" - động thái vấp phải sự lên án mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.
"Chúng tôi nhắc lại sự phản đối đối với tất cả các biện pháp nhằm thay đổi thành phần dân số, đặc điểm và tình trạng của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem" - tuyên bố nêu - "Những biện pháp như vậy vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra vì hòa bình và ổn định trong khu vực, đi ngược lại Kế hoạch Toàn diện và gây nguy hiểm cho triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột".
Tuyên bố được đưa ra thay mặt cho 85 quốc gia thành viên - bao gồm Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga, cũng như các tổ chức quốc tế của Liên minh châu Âu, Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.
Hôm 16/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel đảo ngược chính sách đăng ký đất đai của mình, gọi đó là "gây bất ổn" và "bất hợp pháp".
Không tính Đông Jerusalem bị Israel sáp nhập, hơn 500.000 người Israel sống trong các khu định cư và tiền đồn ở Bờ Tây - vốn là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống trên lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng từ năm 1967.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.