Hồng Đào: Tình bạn lâu năm là một phần của sự kết nối trong công việc

VTV.vn - Nữ diễn viên có loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh năm 2026 với các phim Việt Nam và Hàn Quốc.

Hồng Đào vai bà Mũi trong phim Lên hương, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. (Ảnh: ĐPCC)

Hồng Đào vai bà Mũi trong phim Lên hương, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. (Ảnh: ĐPCC)

Sau các vai diễn nhiều thú vị trong Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ, Hồng Đào trở lại cùng nhiều bộ phim gây tò mò cho công chúng như Lên hương, Ngày con còn mẹ, Người mẹ xấu và đặc biệt là Tazza: The Song of Beelzebub (Hàn Quốc). Với mỗi dự án, nữ diễn viên đều mang đến bất ngờ cho mọi người bởi cách nhập vai thuyết phục. 

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ về công việc, cuộc sống thời điểm hiện tại. (Video: Lưu Phương, Thanh Trúc)

PV: Khi nhận vai bà Mũi trong Lên hương, điều gì khiến chị ấn tượng nhất về tạo hình nhân vật?

Hồng Đào: Đạo diễn muốn bà Mũi phải có vẻ ngoài càng xấu, càng nhếch nhác càng tốt. Nhân vật được tạo hình với nhiều nám, vết bầm, tàn nhang; từ cách ăn uống, ngủ nghỉ đến diện mạo đều phải thể hiện sự xuề xòa, thiếu chăm chút hơn phụ nữ bình thường. Sau khi chồng mất, bà Mũi sống một mình và gần như không còn quan tâm đến ngoại hình. Vì vậy, đạo diễn muốn tạo hình của nhân vật phải cho thấy rõ sự bệ rạc ấy. Có những cảnh quay kéo dài khiến các vết bầm trên mặt nhạt dần, ekip phải bổ sung để bảo đảm sự nhất quán của nhân vật.

Đây có phải nhân vật vất vả nhất của chị không?

Tôi chưa bao giờ sợ xấu vì vai diễn, cũng không ngại khổ. Tôi từng đảm nhận nhiều nhân vật đòi hỏi sự vất vả về thể chất lẫn tâm lý. Nếu sự hy sinh đó tạo ra một trải nghiệm có ý nghĩa cho vai diễn, tôi cho rằng hoàn toàn xứng đáng.

Trước khi bắt đầu một bộ phim, tôi thường dành khoảng 1-2 tuần để nhập vào tâm lý nhân vật. Khi quá trình quay bắt đầu, tôi cố gắng duy trì trạng thái đó xuyên suốt".
Nghệ sĩ Hồng Đào

Cảnh phim của chị và Võ Tấn Phát đóng ở trại hòm tạo nhiều bất ngờ nhất trong phim đã được thực hiện như thế nào?

Cảnh đó được thực hiện khá lâu và phải quay nhiều lần để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Tôi đánh giá Phát là một diễn viên trẻ có năng lực và rất chăm chỉ. Với tôi, tài năng là một yếu tố quan trọng, nhưng sự chịu khó và nghiêm túc với nghề cũng quyết định rất nhiều đến kết quả của một vai diễn.

Trước cảnh quay, chúng tôi có trao đổi về tình huống nhưng không tập trước. Phát muốn giữ nguyên cảm giác lần đầu tiên bước vào chiếc hòm để cảm xúc trong cảnh được tự nhiên nhất. Đạo diễn cũng muốn không khí của cảnh quay phải tạo được cảm giác kỳ lạ, ám ảnh, khiến người xem có cảm giác rợn người và mệt mỏi cùng nhân vật.

Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 1.
Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 2.

Hồng Đào và Võ Tấn Phát có nhiều cảnh quay ấn tượng trong phim Lên hương. (Ảnh: ĐPCC)

Làm việc với những người đã quen biết lâu năm như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu... có thuận lợi cho chị không?

Khi làm việc với những người đã quen biết lâu năm, chúng tôi không cần quá nhiều bước để tạo sự kết nối. Với Hồng Vân, chúng tôi đã là bạn quá thân từ sân khấu đến điện ảnh. Tôi và Tuyết Thu cũng từng làm việc cùng nhau và có sự thân thiết từ trước. Với những người đã hiểu nhau về nghề, cách diễn và tính cách của nhau, sự ăn ý thường đến tự nhiên. Chúng tôi không cần phải giới thiệu hay mất thời gian để “đối phó” với nhau. Điều quan trọng là cùng tập trung vào nhân vật và cảnh quay.

Tôi và Hữu Châu đã có hơn 40 năm tình bạn, tình đồng nghiệp nên trong phim luôn có sự tương tác khá tự nhiên. Mọi người hay nói Hữu Châu có thể khó tính với nhiều người nhưng lại khá nhẹ nhàng với tôi. Có lẽ sau một chặng đường dài cùng nghề, chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau. Tình bạn lâu năm cũng trở thành một phần của sự kết nối trong công việc".
Nghệ sĩ Hồng Đào
Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 3.

Hồng Đào và Hữu Châu bùng nổ cảm xúc ở những phân đoạn căng thẳng trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Trong phim chị có những phân cảnh xung đột rất dữ dội với NSƯT Hữu Châu gây bất ngờ cho khán giả. Các cảnh quay này được thực hiện ra sao?

Ở cảnh bà Mũi nổi giận với ông Năm, anh chồng của mình, chúng tôi chỉ tập thoại một lần. Tôi đã xây dựng tâm lý nhân vật từ những cảnh trước đó nên khi bước vào cảnh, cảm xúc đã được chuẩn bị sẵn. Sau cảnh diễn, Hữu Châu tiết lộ anh ấy bất ngờ vì biểu cảm dữ dằn của tôi khi hóa thân vào nhân vật. Tôi nghĩ ở thời điểm đó, bà Mũi đang đấu tranh để sinh tồn và giành lại những gì thuộc về mình. Vì vậy, tôi phải đẩy tâm lý nhân vật đến mức cao nhất.

Gần đây, chị đã tham gia một số bộ phim quốc tế. Điều gì khiến chị nhớ nhất từ những lần làm việc đó?

Ở tuổi này, tôi muốn được trải nghiệm và tận hưởng những điều thú vị mà công việc mang lại. Vai diễn trong bộ phim Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub cho tôi cơ hội quan sát một cách làm phim khác, tìm hiểu mối quan hệ giữa các diễn viên và ekip, đồng thời gặp gỡ những người bạn mới. Tôi xem đó như một chuyến đi cho nghề nghiệp. Mỗi môi trường làm việc đều cho mình thêm một điều để học hỏi.

Tôi ấn tượng với cách họ đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của diễn viên lên hàng đầu. Mỗi buổi trước khi làm việc, đạo diễn hỏi diễn viên có khỏe không, có vui không, có vấn đề gì cần hỗ trợ hay không...

Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 4.

Tạo hình doanh nhân của Hồng Đào trong phim Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub. (Ảnh: IMDb)

Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách ekip Hàn Quốc chăm sóc diễn viên?

Yếu tố an toàn khi làm việc cũng được quan tâm rất kỹ. Có lần một diễn viên trẻ khoảng 30 tuổi chỉ thực hiện động tác quỳ trong một cảnh quay, nhưng ekip  vẫn chuẩn bị lớp đệm dày và bảo vệ đầu gối để hạn chế chấn thương. Khâu hóa trang cũng được chăm sóc cẩn thận. Sau khi trang điểm xong, tôi không được lập tức ra về mà họ sẽ tẩy trang, massage và chuẩn bị khăn ấm chườm lên mặt để thư giãn rồi mới đưa diễn viên về. 

Ngược lại, trách nhiệm của diễn viên cũng được đặt lên khá cao. Có thời điểm chúng tôi quay vào tháng 12, nhiệt độ khoảng -10 đến -15°C. Nơi ở và địa điểm quay cách nhau khoảng 1,5 - 2 giờ di chuyển. Dù phải tập trung lúc 3 giờ, 4 giờ hay 5 giờ sáng, các diễn viên đều có mặt đúng giờ và không than phiền về điều kiện thời tiết hay khoảng cách. Tôi cho rằng đó là một phần của tính chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất.

Sau nhiều trải nghiệm, chị thích đóng phim ở đâu nhất?

Tất nhiên tôi vẫn thích đóng phim ở Việt Nam nhất. Làm việc ở trong nước có nhiều lợi thế đối với tôi: có bạn bè, món ăn quen thuộc, ngôn ngữ, tâm lý và những kết nối cảm xúc rất gần gũi. Hiện nay các đoàn phim ở Việt Nam chăm sóc diễn viên nhiệt tình, chủ động, chu đáo. Còn làm việc ở nước ngoài cho tôi thêm một trải nghiệm và một góc nhìn mới.

Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 5.

Trong tháng 10 và tháng 12, nữ diễn viên có 2 phim mới ra mắt, kết hợp cùng Phương Anh Đào (Ngày con còn mẹ), Steven Nguyễn (Người mẹ xấu). (Ảnh: ĐPCC)

Ngoài công việc, cuộc sống hiện tại của chị có thay đổi nhiều so với trước đây?

Tôi dành thời gian cho những việc mình yêu thích. Nhiều người bằng tuổi tôi ở nước ngoài đã nghỉ hưu. Vì vậy, tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn có cơ hội làm việc, gặp gỡ mọi người và tiếp tục trải nghiệm nghề nghiệp.

Khi đi làm, tôi luôn tập trung hết cho công việc. Tuy nhiên, vào thời gian nghỉ ngơi thì tôi hạn chế sử dụng mạng xã hội. Tôi thích uống cà phê vào buổi sáng, ăn trưa cùng bạn bè, buổi tối đọc sách. Nếu ở nhà, tôi thích thư giãn trong khu vườn của mình. Vườn nhà tôi chủ yếu do mẹ tôi chăm. Công việc này cũng cần khá nhiều thời gian của mẹ. Ngoài ra, tôi vẫn duy trì một người hỗ trợ làm vườn theo tuần. 

Một hoạt động thư giãn tôi rất thích làm trong ngày nghỉ là xem phim, tôi gần như xem phim mỗi ngày. Tôi cũng thường khuyên các bạn trẻ nên xem nhiều hơn, bởi điện ảnh luôn có rất nhiều điều để học hỏi.

Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 6.
Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 7.
Hồng Đào: Đóng phim ở Việt Nam vẫn thích nhất - Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ vui vẻ tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, tự do làm điều mình ở tuổi 64. (Ảnh: NVCC)

Có phải đó là cách chị tận hưởng cuộc sống ở giai đoạn hiện tại?

Tôi nghĩ mình đang sống cho chính mình và trân trọng những trải nghiệm khiến bản thân vui vẻ, cởi mở hơn với cuộc đời. Mỗi trải nghiệm mới đều giúp mình nhìn thấy thêm một điều mà trước đó có thể chưa từng biết.

Về nhan sắc, tôi trân trọng những nếp nhăn của mình. Bởi vì già rồi thì phải như vậy thôi. Quan trọng là tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không quá níu kéo tuổi trẻ của mình ở lại".
Nghệ sĩ Hồng Đào

Chị từng duy trì việc tập luyện và kiểm soát cân nặng khá nghiêm ngặt. Quan niệm của chị về ngoại hình có thay đổi theo thời gian?

Tôi tập thể dục từ nhỏ. Trước đây, tôi khá chú ý đến cân nặng và số đo cơ thể nên hầu như cũng nào cũng chú ý đến cái cân để điều chỉnh hình thể lý tưởng. Nhưng khoảng 4 - 5 năm trở lại đây, tôi thoải mái hơn và muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Việc tập luyện thường xuyên giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định, không tăng cân quá nhiều. 

Cám ơn những chia sẻ của chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.