(Ảnh: AFP)
Lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 8h sáng nay (29/11), với nghi thức mặc niệm 3 phút và treo cờ rủ tại tất cả trụ sở cơ quan chính quyền từ trong nước đến nước ngoài. Trong thông điệp tại buổi lễ, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã bày tỏ niềm thương tiếc và vô cùng đau xót trước mất mát lớn lao của thành phố.
Đây là vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong 8 thập kỷ qua. Theo chính quyền đặc khu, tính đến sáng 29/11, ít nhất 128 người đã thiệt mạng, khoảng 200 người mất tích và một số nạn nhân vẫn chưa được xác nhận danh tính. Nhà chức trách cho biết không loại trừ khả năng tìm thấy thêm thi thể trong quá trình rà soát toàn bộ các tòa nhà bị cháy. Trong số các nạn nhân có 2 lao động nhập cư người Indonesia; 11 người khác từ nước này vẫn mất tích.

Lễ mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 29/11/2025 (Ảnh: Govhk)
Bộ Nội vụ Hong Kong cho biết sẽ mở điểm chia buồn tại cả 18 quận, nơi người dân có thể ký sổ tang từ 9h - 21h mỗi ngày, trong suốt 3 ngày quốc tang.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà tại khu Wang Fuk Court bị cháy đen, khói vẫn bốc lên từ các tầng cao dù đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hỏa cho biết phải mất gần 40 giờ để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
Điều tra nguyên nhân và bắt giữ nhiều người liên quan
Cơ quan chức năng bước đầu nhận định đám cháy bắt nguồn từ lớp lưới che phủ bên ngoài tòa nhà, sau đó lan nhanh do bốc cháy các tấm xốp cách nhiệt và giàn giáo treo trong quá trình cải tạo kéo dài 1 năm qua.
Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 người bị tình nghi ngộ sát, gồm 2 giám đốc và 1 tư vấn kỹ thuật của Công ty Prestige Construction & Engineering - đơn vị phụ trách thi công. Cả ba được tại ngoại để tiếp tục phục vụ điều tra.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: HKFP)
Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC) cũng đã bắt giữ 8 người khác, gồm nhà thầu giàn giáo, kỹ sư và quản lý dự án, do nghi ngờ liên quan tham nhũng trong gói cải tạo trị giá 330 triệu HKD của khu chung cư.
Truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều tập đoàn lớn như Alibaba, Ant Group, Tencent, Xiaomi, ByteDance và Anta đã cam kết quyên góp tổng cộng khoảng 600 triệu HKD (77 triệu USD) nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, giúp đỡ nạn nhân và khắc phục hậu quả.
Chính quyền Hong Kong nhấn mạnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng cứu hộ, hỗ trợ người bị ảnh hưởng và đẩy nhanh công tác điều tra để làm rõ trách nhiệm trong thảm kịch này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.