Chiến dịch này được thực hiện sau khi chính quyền phát hiện hàng loạt chứng nhận an toàn giả mạo tại khu vực. Cơ quan chức năng xác định chính lớp lưới bao che kém chất lượng là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh.
Ông Chris Tang (Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong) cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng lý do lửa lan quá nhanh là do lớp lưới bao che không đạt chuẩn chống cháy. Ngoài ra, các tấm xốp cách nhiệt ở cửa sổ bị vỡ ra cũng đã tạo điều kiện cho lửa thâm nhập vào bên trong".
Để ngăn chặn thảm kịch lặp lại, Cục Phát triển Hong Kong vừa ban hành quy định mới, các nhà thầu bắt buộc phải cung cấp chứng nhận chống cháy cho lưới bao che. Các mẫu ngẫu nhiên sẽ được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm do chính phủ chỉ định; nếu một mẫu không đạt, toàn bộ lô lưới sẽ bị loại bỏ.

Chi phí tháo dỡ và lắp đặt lại - ước tính khoảng 200.000 HKD cho mỗi tòa nhà 30 tầng - sẽ do các nhà thầu chi trả. Trong khi lưới bao che bị siết chặt quản lý, những bộ giàn giáo tre truyền thống cũng đang bị đặt câu hỏi vì tính an toàn. Tuy nhiên, đại diện nghiệp đoàn công nhân giàn giáo tre khẳng định, tre vẫn là lựa chọn tối ưu cho đặc thù đô thị "đất chật người đông" như Hong Kong (Trung Quốc).
Ông Ho Ping-Tak (Chủ tịch Nghiệp đoàn công nhân giàn giáo tre) cho rằng: "Tre rất linh hoạt, dựng nhanh, phù hợp với không gian hẹp và nhịp sống cao như Hong Kong. Nếu dùng giàn giáo sắt thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì thế xét về chi phí và hiệu quả, tre vẫn có ưu thế vượt trội".
Ngay trước khi thảm kịch xảy ra, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã có lộ trình tăng cường sử dụng kim loại thay thế tre. Giờ đây, sau vụ cháy cướp đi sinh mạng của 160 người, ngành xây dựng tại đặc khu hành chính đang đứng trước cuộc cải tổ lớn, từ những tấm lưới bao che cho đến những thanh tre vốn là biểu tượng của thành phố.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.