(Ảnh: Dimsum Daily)
Theo thông báo của Cục Di trú Hong Kong, ngày 6/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai chủ một nhà hàng địa phương cùng 5 lao động nước ngoài làm việc trái phép tại một xưởng chế biến thực phẩm ở khu Kwai Chung. Những lao động này được cho là tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm cung cấp cho nhà hàng của chủ sở hữu, đồng thời phân phối tại các hội chợ và triển lãm ẩm thực trong thành phố.
Đại diện bộ phận điều tra lao động giúp việc gia đình nước ngoài của Cục Di trú cho biết, xưởng chế biến nói trên có giấy phép hợp lệ, song các chủ cơ sở bị cáo buộc thuê lao động trái phép nhằm cắt giảm chi phí sản xuất. Trong cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nam và 2 nữ công dân Indonesia, trong độ tuổi từ 24 - 52, đang làm việc tại hiện trường. Nhiều dụng cụ nấu nướng, hộp và thiết bị đóng gói thực phẩm cũng bị thu giữ làm tang vật. Hai chủ nhà hàng, gồm một nam và một nữ là người Hong Kong (Trung Quốc), có mặt tại xưởng vào thời điểm kiểm tra và bị bắt giữ ngay tại chỗ.
Vụ việc trên là một phần của chiến dịch truy quét diện rộng kéo dài 4 ngày, từ ngày 3 - 6/1, trong đó Cục Di trú đã kiểm tra 42 địa điểm, bao gồm nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, xưởng chế biến thực phẩm và nhà khách. Tổng cộng, 12 lao động trái phép và 8 chủ sử dụng lao động địa phương đã bị bắt giữ.
Ngoài 5 lao động tại xưởng Kwai Chung, 7 trường hợp còn lại bị phát hiện làm các công việc như rửa bát, phục vụ, phụ bếp và dọn dẹp tại nhiều nhà hàng và nhà khách trên toàn thành phố. Trong số này có một lao động giúp việc gia đình đang làm việc trái phép và 2 người đã quá hạn thị thực.
Cơ quan chức năng cho biết, trong số những người bị bắt có các trường hợp mang giấy cam kết chờ xử lý, thị thực du lịch hoặc đã lưu trú quá hạn. Các chủ sử dụng lao động đều là người Hong Kong (Trung Quốc), giữ vai trò chủ hoặc quản lý cơ sở kinh doanh.
Theo luật pháp Hong Kong (Trung Quốc), chủ sử dụng lao động thuê lao động trái phép có thể bị phạt tối đa 500.000 HKD (khoảng 64.000 USD) và đối mặt mức án lên tới 10 năm tù. Người vi phạm điều kiện lưu trú cũng có thể bị truy tố với mức phạt tối đa 50.000 HKD (khoảng 6.400 USD) và 2 năm tù giam. Đối với người nhập cư trái phép, người bị lệnh trục xuất hoặc quá hạn lưu trú, mức phạt có thể lên tới 50.000 HKD (khoảng 6.400 USD) và 3 năm tù.
Nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lập trường không khoan nhượng đối với các hành vi sử dụng lao động trái phép, coi đây là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ trật tự pháp luật, môi trường lao động và an toàn xã hội trên địa bàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.