Hợp nhất 2 luật để đồng bộ quản lý, tăng tính chủ động

VTV.vn-Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, đặc biệt trong bối cảnh đã hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công - Ảnh: Hải Hưng

Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công - Ảnh: Hải Hưng

Sáng nay (19/8), Quốc hội tiếp tục chương trình đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội thảo luận tại Tổ là định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), trên cơ sở hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Thảo luận tại Tổ sáng nay, ý kiến các đại biểu cho rằng, hiện nay một đồng vốn đầu tư công nhưng lại chịu sự điều chỉnh của hai luật: Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công. Trong khi đó, mỗi luật lại có quy trình và cơ chế quản lý khác nhau từ việc chi cái gì và đầu tư ra sao. Chỉ cần một khâu chưa đồng bộ có thể dẫn đến tiến độ triển khai dự án bị kéo dài. Chính vì vậy, việc hợp nhất hai luật được kỳ vọng sẽ tạo ra một quy trình quản lý thống nhất hơn, giúp các Bộ ngành chủ động hơn trong việc quyết định đầu tư: đầu tư cái gì và chi ra sao. 

Quan trọng hơn, khi tiến độ triển khai dự án và nguồn vốn đã được kết nối thông suốt, các dự án đầu tư công sẽ được đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng. Qua đó, tạo động lực cho phát triển kinh tế và xã hội. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.