Mỗi chuyến chở hàng, mỗi quãng đường di chuyển đều trở thành thử thách khi sức nóng như thiêu đốt
Nắng nóng kéo dài tại Huế đang tác động trực tiếp đến hoạt động mưu sinh của nhiều lao động tự do, đặc biệt tại khu vực chợ Đông Ba.
Từ sáng sớm, chợ vẫn duy trì nhịp buôn bán quen thuộc, nhưng đến giữa buổi, nhiệt độ tăng cao khiến lượng người qua lại giảm rõ rệt. Hoạt động mua bán chậm lại kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa sụt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm lao động làm nghề như xe thồ, xích lô....
Ông Trần Đình Tuất (81 tuổi), gắn bó với công việc chở thuê hơn 40 năm, cho biết thu nhập giảm đáng kể trong những ngày nắng gắt. Nếu trước đây có thể có vài chuyến hàng trong buổi sáng, thì hiện nay từ sáng đến trưa vẫn chưa có khách. Mỗi chuyến chỉ từ 10.000–15.000 đồng, nên việc thiếu việc làm khiến thu nhập gần như không đáng kể.
"Người ta ngại ra đường, hàng hóa cũng ít hơn…", ông nói, giọng chậm rãi. Dưới nền nắng chói chang, bóng ông và chiếc xe như kéo dài, im lặng.

Không chỉ ít việc, cái nắng còn khiến việc mưu sinh trở nên vất vả hơn
Tình trạng tương tự cũng diễn ra với những người bán vé số dạo. Ông Nguyễn Thắng, người khuyết tật, cho biết lượng vé bán ra giảm mạnh so với ngày thường do người dân hạn chế ra đường. Điều này khiến thu nhập vốn đã bấp bênh càng thêm khó khăn.
"Ngày thường bán cũng được hơn trăm tờ, nay chưa tới một nửa", ông Thắng chia sẻ, rồi lại tiếp tục di chuyển về phía có chút bóng râm.
Cái nắng khiến việc di chuyển trở nên nặng nhọc hơn, còn người mua thì ít dần. Có những buổi trưa, ông phải quay về khi số vé vẫn còn quá nửa.
Dọc các tuyến đường quanh chợ, nhiều lao động phải tìm chỗ tránh nắng trong khi chờ việc. Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi cũng đồng nghĩa với giảm cơ hội kiếm thêm thu nhập trong ngày.
Theo một số tiểu thương, những ngày nắng nóng kéo dài khiến lượng khách giảm, hoạt động mua bán chậm lại, kéo theo nhu cầu vận chuyển và các dịch vụ liên quan cũng giảm theo.

Có người tranh thủ nghỉ tạm dưới mái hiên, có người vẫn cố bám trụ giữa trưa nắng với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng, nhóm lao động tự do tiếp tục là đối tượng chịu tác động rõ rệt, khi thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào nhịp sinh hoạt và tiêu dùng ngoài trời.

Dọc các tuyến đường quanh chợ, nhiều lao động tự do phải tìm bóng râm nghỉ tạm.
Giữa cái nắng như thiêu đốt, nhịp sống dường như chậm lại, nhưng những con người ấy vẫn không thể dừng. Bởi phía sau sự nhẫn nại ấy là bữa cơm thường ngày, là cuộc sống mưu sinh không có lựa chọn khác. Dù nắng có gắt đến đâu, họ vẫn bám trụ, lặng lẽ kiếm từng đồng giữa phố phường oi ả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.