Gần 150 dự án tồn đọng, nhiều khu "đất vàng" sát Đại nội Huế bị bỏ hoang hoặc thi công dở dang suốt nhiều năm. Thực trạng này đang gây lãng phí tài nguyên đất đai cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và sự phát triển của địa phương
Thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc, chỉ trong 1 tháng thanh tra 17 dự án chậm tiến độ nhằm làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tìm giải pháp tháo gỡ - kỳ vọng tạo bước ngoặt khơi thông nguồn lực cho phát triển
Ngay tại trung tâm của phường Thuận An, thành phố Huế, dự án Vinconstec đã được triển khai thi công từ năm 2011 do Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng trên diện tích gần 20 ha. Thế nhưng đến nay, 10 công trình mẫu đang ở trong tình cảnh thi công dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, dự án chậm tiến độ và bị bỏ hoang đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như quá trình phát triển của địa phương. Chính quyền đang tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để tìm giải pháp triển khai trong thời gian tới.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế có gần 150 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đây đều là các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường, có ý nghĩa quan trọng đối với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng đô thị của địa phương.
Dự án khu nghỉ dưỡng Nama trên đường Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân có diện tích hơn 6.000 m², nằm sát Đại nội Huế, đến nay vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài. Khu đất được quây kín bằng hàng rào tôn suốt thời gian dài khiến cảnh quan khu vực Kinh thành Huế trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng hình ảnh đô thị du lịch, di sản.
Trước thực trạng này, Thanh tra TP Huế vừa ban hành các quyết định thanh tra chuyên đề đối với nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ, vướng mắc tại các dự án, từ đó xác định trách nhiệm của các bên liên quan.
Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều dự án, khu nghỉ dưỡng nằm ở các vùng đất đắc địa của thành phố Huế bị bỏ hoang hoặc chậm tiến độ kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai và ngân sách. Việc thanh tra chuyên đề lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để xử lý các dự án "treo", giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Huế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.