Giai đoạn 2026-2035, thành phố Huế dự kiến có hơn 980 hộ dân cần được bố trí, sắp xếp, ổn định tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất, sạt lở núi và lũ quét. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện khoảng 1.140 tỷ đồng.
Trong số này, 783 hộ dự kiến được bố trí tập trung; các hộ còn lại thực hiện theo hình thức xen ghép hoặc ổn định tại chỗ. Thành phố Huế đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở theo quy định.
Nhu cầu sắp xếp dân cư đặt ra trong bối cảnh tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Hiện khoảng 73,9km bờ sông bị sạt lở nặng, tập trung tại các sông Hương, Bồ, Ô Lâu, Truồi, Nong, Cầu Hai, Bù Lu, Tả Trạch... Tình trạng này ảnh hưởng đến đời sống người dân, đất sản xuất và nhiều công trình hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực để xây dựng kè và di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại xã Khe Tre, mưa lớn có thể gây xói lở bờ sông Tả Trạch qua các thôn Hương Lộc, Thượng Lộ. Một số khu dân cư cũng nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn. Toàn xã có gần 200 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ và hơn 280 hộ có nguy cơ chịu tác động của bão.
Thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai các dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại xã A Lưới 2 có diện tích hơn 23ha, tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng, nhằm tạo nơi ở an toàn cho các hộ dân tại khu vực biên giới thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 5 bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ sạt lở núi, trong đó có các hộ nghèo.
Trong tháng 9/2026, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh các hạng mục còn lại như đường bê tông, gia cố mái ta-luy, đấu nối hệ thống cấp nước, nhằm sớm hoàn thiện mặt bằng và bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở. UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu bàn giao đất cho các hộ dân trước tháng 10/2026.
Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, trong năm 2026, toàn bộ 40 xã, phường đã rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Trọng tâm là các kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão và vận hành hồ chứa.
Các địa phương cũng đã rà soát phương án sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai. Riêng phương án ứng phó lũ quét, sạt lở đất, sơ tán, di dời 2.068 hộ tại 48 điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Thành ủy Huế yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Trong đó, thành phố ưu tiên các dự án di dời khẩn cấp hộ dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là các hộ dân dọc tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan và những khu vực xung yếu khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.