Công trường dự án điện hạt nhân Paks II gần thành phố Paks, miền Nam Hungary, ngày 5/2/2026, khi quá trình đổ bê tông chính thức bắt đầu. (Ảnh: AFP)
Ngày 5/2, Hungary đã đổ mẻ bê tông đầu tiên tại dự án nhà máy điện hạt nhân Paks 2, đánh dấu công trình chính thức bước vào giai đoạn xây dựng. Dự án gồm 2 lò phản ứng mới, mỗi lò có công suất 1,2 gigawatt, nhằm mở rộng tổ hợp điện hạt nhân Paks hiện nay và tăng năng lực cung cấp điện cho quốc gia Trung Âu này.

Công trường dự án điện hạt nhân Paks II gần thành phố Paks, miền Nam Hungary, ngày 5/2/2026 (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh công trình sẽ giúp Hungary đáp ứng khoảng 70% nhu cầu điện trong nước bằng năng lượng hạt nhân, qua đó giảm sự phụ thuộc vào thị trường năng lượng quốc tế. Giới chức Hungary cho biết dự án đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.