Đại sứ Nga tại Hungary Yevgeny Stanislavov (Ảnh: AP)
Vụ tấn công UAV của Nga đã ảnh hưởng tới một khu vực có cộng đồng người Hungary thiểu số đáng kể sinh sống ở miền Tây Ukraine.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Anita Orbán đã thông báo việc triệu tập Đại sứ Nga Yevgeny Stanislavov trong một tuyên bố trực tuyến. Bà dẫn lời chính quyền địa phương tại vùng Zakarpattia của Ukraine mô tả đây là cuộc tấn công trên không dữ dội nhất của Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.
"Tôi đã nói với Đại sứ Nga rằng việc họ tấn công Transcarpathia, quê hương của cộng đồng thiểu số người Hungary, là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hungary" - Ngoại trưởng Anita Orbán viết trên mạng xã hội - "Tôi nhấn mạnh rằng Nga nên làm mọi thứ để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt chiến tranh một cách hòa bình và lâu dài càng sớm càng tốt".

Đại sứ Nga tại Hungary Evgeny Stanislavov rời khỏi tòa nhà Bộ Ngoại giao Hungary sau khi được triệu tập, tại Budapest, ngày 14/5/2026 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng lên án vụ việc.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái ngoại giao của Budapest, gọi việc Hungary triệu tập Đại sứ Nga là một "thông điệp quan trọng".
"Nga một lần nữa cho thấy nước này là mối đe dọa chung không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các nước láng giềng và toàn châu Âu" - ông Zelensky viết trên X.
Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ Đại sứ quán Nga tại Hungary.

Thành phố Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine sau cuộc tấn công của Nga vào ngày 13/5/2026 (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine)
Các quan chức Ukraine tại vùng Zakarpattia báo cáo rằng 11 máy bay không người lái của Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên nhiều huyện vào sáng 13/5 (theo giờ địa phương). Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công UAV.
Vụ việc trên là một minh chứng rõ nét về sự thay đổi trong quan hệ với Nga sau khi Thủ tướng Péter Magyar đắc cử, sau nhiều năm Budapest và Moscow giữ quan hệ thân thiết dưới thời người tiền nhiệm Viktor Orbán.
Hôm 13/4, Nga đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái trong một cuộc oanh tạc quy mô lớn vào ban ngày, nhắm mục tiêu vào khoảng 20 khu vực của Ukraine. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ em.
Slovakia đã tạm thời đóng cửa biên giới với Ukraine vì lý do an ninh sau các cuộc tấn công UAV của Nga.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.