Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine (Ảnh: AFP/Getty Images)
Thỏa thuận ngừng bắn đối với khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho phép thực hiện các công việc sửa chữa quan trọng đối với đường dây điện phục vụ nhà máy - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết.
Nhà máy Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022. Nhà máy này đã nhiều lần bị mất điện do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xung quanh. Giới chức Nga cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy Zaporizhzhia, buộc nhà máy phải dựa vào hệ thống điện dự phòng. Thực trạng gián đoạn nguồn điện này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân. Ngược lại, phía Ukraine cáo buộc Nga cắt đứt các đường dây điện cung cấp cho nhà máy.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28/12, IAEA cho biết nhóm tại chỗ của cơ quan này đang giám sát công việc sửa chữa dự kiến kéo dài vài ngày. Đây được coi như một phần nỗ lực nhằm giảm nguy cơ tai nạn hạt nhân trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi (Ảnh: Getty Images)
Tổng Giám đốc Rafael Grossi cảm ơn cả hai bên Nga và Ukraine đã đồng ý về khoảng thời gian ngừng bắn tạm thời này để khôi phục việc truyền tải điện và tăng cường an toàn hạt nhân cho nhà máy Zaporizhzhia. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhiều lần cảnh báo rằng hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng về an toàn. IAEA đồng thời kêu gọi tất cả các bên đảm bảo bảo vệ cơ sở hạ tầng hạt nhân trọng yếu.
Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 9 của ông Grossi để tham dự Diễn đàn Nguyên tử Toàn cầu, Kiev đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk II của Nga bằng máy bay không người lái. Cuối ngày hôm đó, người đứng đầu IAEA đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về an toàn hạt nhân toàn cầu và sự hợp tác của Nga với IAEA. Ông Putin đã ca ngợi công việc của IAEA và cam kết Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của cơ quan này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đề cập đến vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Florida (Mỹ) hôm 28/12.
"Tổng thống Putin thực sự đang hợp tác với Ukraine để mở cửa nhà máy này" - ông Trump nói với các phóng viên. Ông đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Nga chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia "bằng tên lửa".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.