Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AP)
Phán quyết cựu Tổng thống Philippines Duterte đủ điều kiện để hầu tòa của thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 26/1 được đưa ra sau khi tòa án này hoãn phiên điều trần trước đó do lo ngại về sức khỏe của ông.
Ông Duterte đang phải đối mặt với cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại liên quan đến hàng chục vụ sát hại trong chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức - đầu tiên là Thị trưởng của một thành phố phía Nam và sau đó là Tổng thống Philippines.
Các luật sư của ông Duterte lập luận rằng sức khỏe của ông yếu và tình trạng của vị cựu Tổng thống này đang xấu đi trong khu giam giữ của tòa án.
Ông Duterte bị bắt vào tháng 3/2025 và dự kiến sẽ ra tòa tại La Hay (Hà Lan) vào tháng 9/2025. Phiên điều trần đó đã bị hoãn lại. Trước đó, một hội đồng thẩm phán trước phiên tòa cho phép "hoãn có giới hạn" để tòa án có thời gian xác định liệu ông Duterte có đủ điều kiện để theo dõi và tham gia vào các thủ tục tố tụng hay không.
Sau khi được một hội đồng chuyên gia y tế đánh giá, các thẩm phán nhận thấy rằng ông Duterte có khả năng thực hiện hiệu quả các quyền tố tụng của mình và do đó đủ điều kiện để tham gia vào các thủ tục trước phiên tòa.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte xuất hiện trên màn hình tại phòng xử án ở La Hay, ngày 14/3/2025 (Ảnh: EPA)
Hội đồng bao gồm các chuyên gia về thần kinh học và tâm thần học người cao tuổi. Theo hồ sơ tòa án, ông Duterte đã trải qua các bài kiểm tra nhận thức, cũng như các cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần và thể chất.
Luật sư của ông Duterte - Nick Kaufman - cho biết ông thất vọng về quyết định này và sẽ kháng cáo.
Theo hồ sơ được đệ trình hồi tháng 12/2025, các công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc ông Duterte đã chỉ thị và cho phép các hành vi bạo lực - bao gồm cả giết người. Hành vi bạo lực này được thực hiện đối với những người bị cáo buộc là tội phạm - bao gồm cả các đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy.
Các công tố viên ICC đã thông báo vào tháng 2/2018 rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra sơ bộ về cái gọi là cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte giám sát khi ông còn là Thị trưởng thành phố Davao ở miền Nam Philippines và sau đó là Tổng thống Philippines.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.