Theo công ty nghiên cứu IDC, lượng điện thoại thông minh (smartphone) xuất xưởng toàn cầu được dự đoán sẽ giảm 0,9% trong năm 2026, do giá chip nhớ tăng cao đang đẩy giá bán trung bình của smartphone lên mức kỷ lục.
IDC cho biết đà suy giảm trong năm 2026 là do tình trạng thiếu hụt linh kiện và quyết định của Apple trong việc lùi thời điểm ra mắt mẫu iPhone cơ bản tiếp theo sang đầu năm 2027. Động thái này được dự đoán sẽ kéo lượng xuất xưởng các thiết bị iOS giảm hơn 4%.
IDC cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu hiện nay sẽ hạn chế nguồn cung và làm tăng chi phí. Các thiết bị Android thuộc phân khúc tầm thấp đến tầm trung sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đây là nhóm sản phẩm nhạy cảm hơn về giá.
Bất chấp sự sụt giảm về số lượng thiết bị, giá bán trung bình được dự đoán sẽ leo lên mức 465 USD vào năm tới, đẩy tổng giá trị thị trường smartphone lên mức kỷ lục 578,9 tỷ USD.
Trong bối cảnh nguồn dự trữ bộ nhớ trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn, các nhà cung cấp được dự báo sẽ điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào các mẫu có biên lợi nhuận cao để bù đắp chi phí linh kiện đầu vào đang tăng, trong khi một số hãng sẽ buộc phải tăng giá bán trực tiếp.
Đà sụt giảm được dự báo cho năm 2026 nói trên diễn ra sau năm 2025 khởi sắc, với lượng xuất xưởng ước tính tăng 1,5% lên 1,25 tỷ chiếc, nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Apple và sự phục hồi tại thị trường Trung Quốc.
Apple đang trên đà ghi nhận một năm kỷ lục vào năm 2025, với lượng điện thoại xuất xưởng dự kiến tăng 6,1% lên 247 triệu chiếc, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt đối với dòng iPhone 17. Tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Apple, nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 17 đã đẩy thị phần của hãng lên trên 20% trong tháng 10 và tháng 11. Trên phạm vi toàn cầu, Apple dự kiến sẽ thu về hơn 261 tỷ USD doanh thu từ việc bán iPhone trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 7,2% so với một năm trước đó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.