IMF cảnh báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại

VTV.vn - Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo xung đột Trung Đông có thể đẩy lạm phát tăng, làm chậm tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng mạnh tới các nước nghèo.

Quang cảnh cảng hàng hoá tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh cảng hàng hoá tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 6/4 nhận định xung đột tại Trung Đông sẽ thúc đẩy lạm phát và làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Bà Georgieva nói rằng thế giới hiện nay đầy bất ổn, với những cú sốc liên tiếp xảy ra, từ những căng thẳng địa chính trị, tiến bộ công nghệ, cú sốc khí hậu và sự thay đổi nhân khẩu học. Xung đột đã gây ra sự gián đoạn tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu giảm 13%, với hàng triệu thùng mất đi do Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển 20% lượng dầu khí của thế giới. Những tác động cũng lan rộng đến các chuyến hàng dầu khí và các chuỗi cung ứng liên quan như heli và phân bón. Ngay cả khi chiến sự sớm kết thúc cũng sẽ dẫn đến việc điều chỉnh giảm “tương đối nhỏ” dự báo tăng trưởng và điều chỉnh tăng dự báo lạm phát. Nếu chiến sự kéo dài, tác động đến lạm phát và tăng trưởng sẽ lớn hơn.

Bà Georgieva nói thêm rằng các quốc gia nghèo, dễ bị tổn thương và không có dự trữ năng lượng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời lưu ý rằng nhiều quốc gia có rất ít hoặc không có khả năng tài chính để hỗ trợ người dân vượt qua tình trạng giá cả tăng cao do xung đột. Trợ cấp năng lượng trên diện rộng không phải là giải pháp, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tránh các khoản thanh toán của chính phủ có thể làm gia tăng thêm áp lực lạm phát.

Dự kiến, xung đột tại Trung Đông sẽ là chủ đề thảo luận chính tại các hội nghị mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra ở Washington vào tuần tới. IMF sẽ công bố một loạt kịch bản trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới sắp tới vào ngày 14/4. Thiết chế này đã báo hiệu khả năng hạ dự báo trong một bài đăng trên blog ngày 30/3, do cú sốc xung đột và điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Nếu không nổ ra xung đột, bà Georgieva cho biết IMF đã dự kiến sẽ nâng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 3,3% vào năm 2026 và 3,2% vào năm 2027 khi các nền kinh tế tiếp tục phục hồi sau đại dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.