Indonesia áp thuế tự vệ để bảo vệ ngành dệt may

Đỗ Quyên

07/01/2026 13:09 GMT+7

VTV.vn - Indonesia sẽ áp thuế tự vệ với vải dệt bông nhập khẩu, nhằm giảm áp lực cạnh tranh và bảo vệ ngành dệt may nội địa trước làn sóng hàng giá rẻ.

Indonesia công bố từ ngày 10/1/2026 sẽ chính thức áp đặt thuế tự vệ đối với vải dệt bông nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành dệt may trong nước trước làn sóng hàng nhập khẩu gia tăng.

Theo đó, thuế tự vệ đối với mặt hàng này tại Indonesia (BMTP) - sẽ được áp dụng trong thời hạn 3 năm theo lộ trình giảm dần. Trong năm đầu tiên, mức thuế dao động từ 3.000 - 3.300 rupiah/mét và sẽ hạ xuống 2.600 - 2.900 rupiah/mét trong năm thứ ba.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành dệt may Indonesia đang chịu sức ép lớn do nhu cầu toàn cầu suy yếu, chi phí sản xuất trong nước tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ. Trong năm 2024 - 2025, nhiều doanh nghiệp dệt may đã phải cắt giảm công suất, thậm chí thu hẹp lao động, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì việc làm trong một ngành sử dụng nhiều nhân công.

Theo quy định, các biện pháp tự vệ thương mại có thể được áp dụng khi sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả điều tra của Ủy ban Tự vệ Thương mại Indonesia (KPPI), trong đó kết luận rằng lượng vải dệt bông nhập khẩu tăng mạnh trong thời gian qua đã gây tổn hại đáng kể cho ngành dệt may nội địa.

BMTP sẽ được áp dụng bổ sung bên cạnh các loại thuế nhập khẩu hiện hành, bao gồm thuế tối huệ quốc (MFN) và thuế ưu đãi theo các hiệp định thương mại quốc tế mà Indonesia là thành viên. Chính phủ Indonesia khẳng định, với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Indonesia có quyền sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, Indonesia miễn áp dụng thuế tự vệ đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ 122 quốc gia đang phát triển là thành viên WTO, trong đó có Malaysia, Thái Lan, Philippines, cùng một số quốc gia ở châu Phi và Mỹ Latinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.