Indonesia đối mặt nguy cơ hạn hán kéo dài do “siêu El Nino”

VTV.vn - Indonesia đang chuẩn bị ứng phó với một mùa khô kéo dài và phân bố không đồng đều trong năm 2026.

(Ảnh: BRIN)

(Ảnh: BRIN)

Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cảnh báo hiện tượng "Godzilla El Nino" (siêu El Nino hay El Nino cường độ mạnh) có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ hạn hán trên diện rộng.

Theo BRIN, hiện tượng nóng lên bất thường của nhiệt độ bề mặt nước biển Thái Bình Dương, được gọi là "Godzilla El Nino", dự kiến sẽ kéo dài mùa khô của Indonesia lên tới 6 tháng, từ tháng 4 - 10/2026. Tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi kết hợp với pha dương của hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD).

Trong thông báo đăng tải trên tài khoản chính thức, BRIN cho biết sự kết hợp của hai hiện tượng khí hậu này sẽ làm suy giảm đáng kể lượng mưa tại Indonesia. Cụ thể, mây và lượng mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực Thái Bình Dương, khiến phần lớn lãnh thổ Indonesia rơi vào tình trạng thiếu hụt lượng mưa. Đồng thời, IOD dương còn làm giảm nhiệt độ bề mặt nước biển quanh Sumatra và Java, tiếp tục kìm hãm sự hình thành mưa.

Indonesia đối mặt nguy cơ hạn hán kéo dài do “siêu El Nino”- Ảnh 1.

(Ảnh: Antara)

BRIN nhấn mạnh cả hai hiện tượng này được dự báo sẽ xảy ra đồng thời trong mùa khô năm 2026, làm gia tăng nguy cơ hạn hán nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, tác động của tình trạng này sẽ không đồng đều. Các khu vực phía Nam, trải dài từ Java đến Đông Nusa Tenggara, được dự báo sẽ chịu điều kiện khô hạn hơn bình thường. Trong khi đó, một số khu vực phía Đông như Sulawesi, Halmahera và Maluku vẫn có thể ghi nhận lượng mưa lớn với cường độ cao.

Bà Erma Yulihastin, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu và Khí quyển thuộc BRIN, khuyến nghị Chính phủ Indonesia cần xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp theo từng khu vực. Theo đó, cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ hạn hán ở miền Nam, nguy cơ lũ lụt tại các khu vực Đông Bắc, cũng như nguy cơ cháy rừng và cháy đất tại một số địa phương ở Sumatra và Kalimantan. Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng có thể tận dụng điều kiện khô hạn để thúc đẩy sản xuất muối.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) dự báo phần lớn các khu vực của nước này sẽ bước vào mùa khô sớm hơn so với trung bình nhiều năm trong năm 2026. Nguyên nhân là do hiện tượng La Nina yếu đã kết thúc vào tháng 2 và chuyển sang trạng thái trung tính, với khả năng chuyển sang El Nino vào giữa năm. BMKG cho biết giai đoạn chuyển mùa thường được đánh dấu bằng sự chuyển dịch từ gió mùa châu Á (gió Tây) sang gió mùa Australia (gió Đông), báo hiệu sự khởi đầu của mùa khô trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.