Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân lũ lụt ở Tanah Datar, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)
Tính đến ngày 30/11, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất tại Indonesia đã tăng rất nhiều so với những ngày trước đó - lên 442 người, cùng hàng trăm người vẫn mất tích. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại khu vực đảo Sumatra của Indonesia trong nhiều năm qua.
Tại tỉnh Aceh, nơi từng gánh chịu thảm họa sóng thần năm 2004, ký ức đau thương một lần nữa trở lại với nhiều người dân. "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy thoát. Chúng tôi rất sợ hãi", anh Maulidin, 41 tuổi, ở Bắc Aceh chia sẻ.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), chỉ riêng Aceh đã ghi nhận ít nhất 54 người thiệt mạng và gần 50.000 hộ dân phải sơ tán. Tổng cộng trên toàn đảo, hơn 640 người bị thương và khoảng 400 người vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của một nạn nhân lũ lụt ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)
Fitriati, 40 tuổi, một cư dân huyện Bireuen, cho biết chị thức giấc trong đêm 26/11 khi nghe tiếng nước lũ ào đến từ con sông gần nhà. "Nước dâng rất nhanh. Khi chạy thoát, tôi thấy nhà mình đã bị nghiêng, ngập bùn gần đến mái và hư hại toàn bộ", chị nghẹn ngào. "Tôi khóc đến nỗi không còn nước mắt nữa. Chúng tôi chỉ mong được cứu trợ lương thực để không bị đói".
Tại tỉnh Tây Sumatra, nơi ghi nhận ít nhất 90 nạn nhân, người dân đang tất bật thu dọn bùn đất và đống đổ nát. Chị Afrianti Usnia, 39 tuổi, kể rằng chị chỉ kịp bế con và mang vài bộ quần áo trước khi lũ ập đến. "Nước như một con sóng lớn cuốn đi tất cả", chị nói và hy vọng chính quyền sẽ hỗ trợ công bằng hơn sau nhiều lần thiên tai mà không có cứu trợ.

Số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất ở Indonesia đã tăng lên 442 người (Ảnh: AP)
Chính phủ Indonesia đã triển khai biện pháp "gieo mây" để điều tiết mưa và vận chuyển hàng cứu trợ bằng máy bay cùng tàu hải quân. Tuy nhiên, giao thông tê liệt do sạt lở khiến một số khu vực bị cô lập, dẫn đến tình trạng người dân phải đi lấy lương thực từ các cửa hàng bị bỏ trống. Một siêu thị tại Sibolga, Bắc Sumatra đã bị đột nhập do hàng cứu trợ chưa tiếp cận được khu vực.
Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq cho biết đã cử đoàn công tác nghiên cứu nguyên nhân lũ quét, nhấn mạnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên khó dự đoán, đồng thời kêu gọi tăng cường quản lý không gian môi trường và phục hồi hệ sinh thái. Cơ quan Khí tượng Indonesia cũng cảnh báo hiện tượng giống bão Senyar xuất hiện tại eo biển Malacca là "hiếm gặp".
Tình hình tại nhiều khu vực ở Indonesia vẫn rất nguy cấp khi nhiều làng bị cô lập và mất liên lạc. Thống đốc Aceh Muzakir Manaf cho biết: "Nhiều nơi như đang trải qua một trận sóng thần thứ hai".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.