(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Ngày 15/12, Bộ Lâm nghiệp Indonesia thông báo sẽ thu hồi 22 giấy phép khai thác rừng, bao phủ hơn 10.000 km² đất trên toàn quốc, trong đó có hơn 1.000 km² tại đảo Sumatra. Quyết định được đưa ra sau các trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại khu vực Tây Bắc Sumatra, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và nhiều làng mạc bị bùn đất nhấn chìm.
Bộ Lâm nghiệp Indonesia nhấn mạnh thảm họa lần này là dịp để đánh giá lại các chính sách hiện hành, trong bối cảnh cán cân giữa phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái đang nghiêng quá nhiều về phía kinh tế và cần được điều chỉnh trở lại. Từ đầu năm đến nay, Indonesia đã thu hồi giấy phép khai thác khoảng 5.000 km² rừng.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Indonesia thường xuyên nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ mất rừng hàng năm cao, chủ yếu do hoạt động khai thác mỏ, trồng trọt quy mô lớn và cháy rừng. Riêng trong năm 2024, nước này đã mất hơn 2.400 km² rừng nguyên sinh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.