Hình minh họa: Canva
Trong những đợt nắng nóng kéo dài, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do hệ điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện và khả năng thích nghi với môi trường còn hạn chế. Nhiệt độ cao không chỉ khiến trẻ nhanh mất nước, mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, rối loạn điện giải và các bệnh lý thường gặp như phát ban, viêm da hay nhiễm trùng đường hô hấp. Đáng chú ý, nhiều dấu hiệu ban đầu ở trẻ thường khó nhận biết, dễ bị bỏ qua nếu người chăm sóc thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, việc chủ động theo dõi, điều chỉnh môi trường sống và chăm sóc đúng cách trong giai đoạn nắng nóng cao điểm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và sự phát triển an toàn của trẻ.
Dưới đây là một số lời khuyên từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam:

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.