(Ảnh: Anadolu)
Trong tuyên bố chính thức, Đại sứ quán Iran khẳng định "kiên quyết bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc" liên quan tới vai trò của Tehran trong vụ việc xảy ra với tàu HMM Namu treo cờ Panama.
Theo phía Iran, kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này hồi cuối tháng 2, Tehran nhiều lần nhấn mạnh eo biển Hormuz là "một phần không thể tách rời trong không gian phòng thủ" của Iran trước các hành động thù địch.
Tuyên bố cho rằng tình hình an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này đã trở nên phức tạp hơn do căng thẳng gia tăng từ các lực lượng đối địch và đồng minh của họ. Iran đồng thời nhấn mạnh việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz đòi hỏi các tàu thuyền phải tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành cũng như phối hợp với giới chức Iran.
Tehran khẳng định tiếp tục cam kết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực phù hợp với luật pháp và các quy định quốc tế.
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vụ cháy do nổ trên tàu chở hàng HMM Namu đã được khống chế mà không gây thương vong. Sự cố xảy ra tối 5/5 khi con tàu neo đậu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

(Ảnh: NDTV)
Toàn bộ 24 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 6 công dân Hàn Quốc và 18 lao động nước ngoài, đều an toàn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đám cháy bùng phát khoảng 20 giờ 40 phút theo giờ địa phương.
Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã "nổ súng" vào tàu Hàn Quốc và kêu gọi Seoul tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới đang gần như bị đình trệ.
Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động di chuyển qua khu vực cần tính tới "thực tế tác chiến và các yêu cầu an ninh hiện hành". Tehran cho rằng bất kỳ hành động phớt lờ các cảnh báo nói trên đều có thể dẫn tới những sự cố ngoài ý muốn, và trách nhiệm thuộc về các bên không tuân thủ quy định.
Về phía Hàn Quốc, chính phủ nước này cho biết sẽ xem xét lập trường liên quan khả năng tham gia chiến dịch hộ tống tàu thuyền của Mỹ tại Hormuz. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac ngày 6/5 cho biết việc Mỹ tạm đình chỉ chương trình mang tên Dự án Tự do khiến quá trình xem xét này hiện không còn cần thiết.
Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran và hàng loạt gián đoạn đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Mặc dù lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ 8/4, các cuộc đàm phán sau đó chưa đạt được thỏa thuận lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.