(Ảnh minh họa: Bloomberg)
Tại thời điểm bị bắt giữ, con tàu buôn lậu nhiên liệu chở khoảng 6 triệu lít dầu diesel, 18 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ. Các thành viên thủy thủ đoàn đến từ Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh. Trong số những người bị bắt giữ, có cả thuyền trưởng. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu tiếp tục không được đề cập.
Giới chức Iran cáo buộc con tàu vi phạm nhiều quy định - bao gồm "phớt lờ lệnh dừng, cố gắng bỏ trốn, thiếu giấy tờ hàng hải và hàng hóa".
Tối 12/12, truyền thông nhà nước Iran thông báo lực lượng thực thi pháp luật của nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực Vịnh Oman với cáo buộc buôn lậu nhiên liệu.
Đây là tàu chở dầu nước ngoài thứ 3 bị Iran bắt giữ tại các vùng biển khu vực trong 1 tháng qua. Trước đó, hôm 30/11, Iran thông báo bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại Vịnh Ba Tư với cáo buộc chở lậu 350.000 lít dầu. Trước đó, lực lượng nước này đã bắt tàu Talara mang cờ quần đảo Marshall tại khu vực eo biển Hormouz hôm 14/11 với cáo buộc chở hàng hóa chưa được cấp phép. Tàu Talara cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã được trả tự do 1 tuần sau đó.

Tàu chở dầu trên Vịnh Oman (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, một đội đặc nhiệm của Mỹ ở Ấn Độ Dương đã đột kích một con tàu trên đường từ Trung Quốc đến Iran và thu giữ các vật phẩm liên quan đến quân sự. Theo Tờ Wall Street Journal, vụ đột kích xảy ra hồi tháng 11 ở khu vực cách bờ biển Sri Lanka vài trăm dặm.
Một quan chức Mỹ tiết lộ số hàng hóa trên tàu bao gồm các linh kiện có thể hữu ích cho vũ khí thông thường của Iran. Sau khi bị thu giữ, lô hàng đã lập tức bị phá hủy. Con tàu sau đó được phép tiếp tục hành trình. Chính quyền Mỹ, Trung Quốc và Iran chưa bình luận về thông tin này.
Iran - quốc gia có giá nhiên liệu thuộc hàng thấp nhất thế giới - đang tích cực đấu tranh chống nạn buôn lậu nhiên liệu bằng đường bộ sang các nước láng giềng và đường biển sang các quốc gia Arab Vùng Vịnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.