Iran cảnh báo sẽ lập "trật tự mới" tại eo biển Hormuz

VTV.vn - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/4 tuyên bố eo biển Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây”.

Tàu chở khí hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển Hormuz, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Tàu chở khí hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển Hormuz, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC, lực lượng này đang hoàn tất các bước chuẩn bị tác chiến nhằm triển khai kế hoạch thiết lập một "trật tự mới" tại khu vực Vịnh Persian, trong đó có eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. Tuyên bố cho thấy Tehran không chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở lại hoàn toàn tuyến đường biển này.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp mạnh nếu không khơi thông eo biển Hormuz trước thời hạn 20h00 ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ) do Washington đặt ra. Tuy nhiên, phía Iran cho biết vẫn duy trì quyền kiểm soát nhất định tại khu vực này, đồng thời cho phép tàu thuyền của các quốc gia không thù địch đi qua, trong khi áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các tàu khác.

Một số nguồn tin cho biết Iran có thể áp dụng các cơ chế mới, bao gồm thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển nhằm đảm bảo an ninh hàng hải. Động thái này được đánh giá là một phần trong chiến lược gia tăng sức ép của Tehran trong bối cảnh xung đột với Mỹ và các đồng minh tiếp diễn.

Song song với các tuyên bố cứng rắn, các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được thúc đẩy. Theo nguồn tin do hãng tin Reuters dẫn lại, một đề xuất do Pakistan làm trung gian đã được chuyển tới cả Mỹ và Iran, với mục tiêu chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Kế hoạch này bao gồm một lộ trình hai giai đoạn, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp đó là các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận toàn diện trong vòng 15-20 ngày. Đề xuất, được gọi tạm thời là "Thỏa thuận Islamabad", dự kiến sẽ dẫn tới các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên tại thủ đô Pakistan.

Theo nguồn tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đã liên lạc liên tục với các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy tiến trình này. Ngoài ra, các kênh trung gian khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đang tham gia vào nỗ lực ngoại giao.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có xác nhận chính thức từ phía Mỹ và Iran về việc chấp nhận đề xuất nói trên. Các nguồn tin cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể, dù các cuộc tiếp xúc ngoại giao và quân sự đang được tăng cường.

Iran trước đó khẳng định chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột khi có các bảo đảm rõ ràng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ phía Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không quay lại tình trạng như trước khi xung đột bùng phát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.