Iran cho phép gọi quốc tế hạn chế, Internet vẫn bị phong tỏa sau biểu tình

Mạnh Dương (Theo AP)

13/01/2026 20:48 GMT+7

VTV.vn - Người dân Iran lần đầu gọi được ra nước ngoài sau nhiều ngày bị cắt liên lạc, trong bối cảnh an ninh dày đặc tại Tehran.

Người biểu tình xuống đường tại Tehran, Iran, bất chấp chiến dịch trấn áp gia tăng, ngày 10/1/2026 (Ảnh: UGC/AP)

Người biểu tình xuống đường tại Tehran, Iran, bất chấp chiến dịch trấn áp gia tăng, ngày 10/1/2026 (Ảnh: UGC/AP)

Người dân tại Iran ngày 13/1 cho biết họ đã có thể thực hiện một số cuộc gọi quốc tế qua điện thoại di động, lần đầu tiên kể từ khi chính quyền cắt liên lạc trong đợt trấn áp biểu tình trên toàn quốc. Tuy nhiên, dịch vụ nhắn tin SMS vẫn bị gián đoạn và người dùng Internet chỉ truy cập được các trang web trong nước do chính phủ phê duyệt.

Một số người ở Tehran đã gọi điện cho hãng AP, cho biết an ninh được tăng cường tại thủ đô sau hơn 4,5 ngày gần như bị cô lập. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được triển khai tại nhiều nút giao thông lớn, cùng với các nhân viên an ninh mặc thường phục.

Theo các nhân chứng, một số ngân hàng và trụ sở cơ quan nhà nước đã bị đốt phá, máy rút tiền tự động bị phá hoại, trong khi hoạt động ngân hàng gặp khó khăn do mất Internet. Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại nhưng lượng người qua lại thưa thớt. Chợ Lớn Tehran, nơi các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12, dự kiến mở cửa trong ngày, dù một số tiểu thương cho biết họ được yêu cầu phải hoạt động trở lại.

Các nhân chứng đề nghị giấu tên vì lo ngại bị trả đũa. Theo các tổ chức hoạt động nhân quyền, ít nhất 646 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, song con số này chưa thể được kiểm chứng độc lập do hạn chế thông tin.

Iran cho phép gọi quốc tế hạn chế, Internet vẫn bị phong tỏa sau biểu tình- Ảnh 1.

Người biểu tình xuống đường tại Tehran, Iran, bất chấp chiến dịch trấn áp gia tăng, ngày 10/1/2026 (Ảnh: UGC/AP)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn duy trì liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, dù khẳng định các đề xuất và đe dọa từ Washington là không phù hợp. Phía Nhà Trắng cho rằng thông điệp công khai của Iran khác với trao đổi riêng tư gần đây với Mỹ.

Cùng thời điểm, các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ đã diễn ra tại Iran. Tổng chưởng lý Iran cảnh báo những người tham gia biểu tình có thể bị coi là “kẻ thù của Thượng đế”, tội danh có thể dẫn tới án tử hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với các quốc gia tiếp tục làm ăn với Iran, áp dụng ngay lập tức. Theo ông, đây là biện pháp nhằm gây sức ép sau các diễn biến liên quan đến biểu tình.

Theo một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, hơn 10.700 người đã bị bắt giữ trong khoảng 2 tuần biểu tình, trong đó 512 người biểu tình và 134 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Chính phủ Iran hiện chưa công bố số liệu thương vong tổng thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.