Iran đe dọa tấn công 18 tập đoàn hàng đầu của Mỹ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 31/3 cảnh báo Iran rằng xung đột sẽ leo thang nếu họ không đạt được thỏa thuận.

Thành viên của lực lượng đặc nhiệm cảnh sát đứng gác tại quảng trường Cách mạng Hồi giáo, ở Tehran, Iran, ngày 30/3/2026 (Ảnh: AP)

Thành viên của lực lượng đặc nhiệm cảnh sát đứng gác tại quảng trường Cách mạng Hồi giáo, ở Tehran, Iran, ngày 30/3/2026 (Ảnh: AP)

Ông Pete Hegseth đồng thời nhận định những ngày tới trong cuộc chiến Iran sẽ mang tính quyết định.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng lời đe dọa mới đối với các công ty Mỹ trong khu vực. Theo đó, 18 doanh nghiệp, tập đoàn Mỹ đã bị Tehran liệt kê trong danh sách đe dọa tấn công bắt đầu từ ngày 1/4 - bao gồm Microsoft, Google, Apple, Intel, Tesla và Boeing - để trả đũa các cuộc tấn công vào Iran

"Những công ty Mỹ này nên chuẩn bị tinh thần cho việc các đơn vị của họ sẽ bị phá hủy để trả đũa cho mỗi hành động tấn công khủng bố ở Iran, bắt đầu từ 22h ngày 1/4 theo giờ Tehran" - theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ trưởng Hegseth cho biết ông đã đến thăm quân đội Mỹ ở Trung Đông hôm 28/3, nói rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và ngày càng mạnh mẽ, nhưng Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến tranh nếu Iran không tuân thủ.

Ông Hegseth nói: "Chúng tôi có ngày càng nhiều lựa chọn, còn họ có ít hơn. Chỉ trong một tháng nữa chúng tôi sẽ đặt ra các điều khoản, những ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định.  Iran biết điều đó, và họ hầu như không thể làm được gì về mặt quân sự".

Iran đe dọa tấn công 18 tập đoàn hàng đầu của Mỹ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)

Đáp lại mối đe dọa đối với lợi ích của các tập đoàn Mỹ, một quan chức Nhà Trắng cho biết quân đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 31/3 xác nhận ông đã nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng chúng không cấu thành các cuộc đàm phán. 

Cuộc chiến Iran kéo dài một tháng qua đã lan rộng khắp khu vực Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy suy thoái. Hôm 30/3, Tổng thống Trump đe dọa sẽ phá hủy các cơ sở năng lượng của Iran nếu nước này không đồng ý một thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu mà Iran đã phong tỏa.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.