Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Hoa Kỳ (Ảnh: AFP)
Tehran cảnh báo sẽ nhắm tới Israel, bao gồm "trung tâm Tel Aviv", nếu Mỹ thực hiện bất kỳ cuộc tấn công quân sự vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong các tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X bằng tiếng Ba Tư và tiếng Hebrew ngày 28/1, ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đồng thời là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nhấn mạnh rằng kịch bản Mỹ chỉ tiến hành một đòn tấn công "giới hạn" là điều không thực tế.
Theo ông Shamkhani, bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ, ở bất kỳ cấp độ hay quy mô nào, đều sẽ bị Tehran coi là sự khởi đầu của chiến tranh và sẽ phải đối mặt với phản ứng tức thì, toàn diện và chưa từng có, nhằm vào "kẻ xâm lược, trung tâm Tel Aviv và tất cả những bên ủng hộ hành động xâm lược".
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo lực lượng vũ trang Iran đang trong trạng thái sẵn sàng cao nhất và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ. Tuy nhiên, ông Araghchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân, với điều kiện thỏa thuận đó phải công bằng, bình đẳng, không đi kèm sức ép hay đe dọa, đồng thời bảo đảm quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran và không bao gồm vũ khí hạt nhân.
Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Washington hiện đã triển khai một cụm tàu tác chiến hải quân lớn, do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, tới khu vực Trung Đông.

Bảng quảng cáo mô tả một tàu sân bay Mỹ bị hư hại - với dòng chữ "Gieo gió gặt bão" - tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 25/1/2026 (Ảnh AP)
Trong khi đó, giới chức Mỹ và châu Âu cho rằng Iran cần chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hậu thuẫn các lực lượng vũ trang đồng minh tại Trung Đông như Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi tại Yemen. Trước sức ép này, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định việc "tiến hành ngoại giao bằng đe dọa quân sự" sẽ không mang lại hiệu quả.
Iran hiện còn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế liên quan tới chiến dịch trấn áp biểu tình trong nước. Các tổ chức nhân quyền cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ thời gian qua có thể lên tới hàng nghìn người, trong khi hàng chục nghìn người đã bị bắt giữ.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế, bao gồm Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đã kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang và ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.