Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (ở giữa) đến gặp các nhà đàm phán Oman tại Muscat hôm 6/2/2026 (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Iran và Mỹ, được tiến hành thông qua trung gian Oman tại thủ đô Muscat vào tuần trước, không kéo dài nhưng mang ý nghĩa thăm dò quan trọng. "Cuộc gặp tại Muscat nhằm đánh giá thiện chí của phía bên kia và xác định cách thức tiếp tục con đường ngoại giao. Sau các cuộc trao đổi, chúng tôi nhận thấy có sự hiểu biết và đồng thuận để duy trì tiến trình này", ông Baghaei nhấn mạnh.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai thêm lực lượng hải quân, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng tái diễn hành động quân sự.
Theo Bộ Ngoại giao Iran, chuyến thăm Oman ngày 10/2 của ông Ali Larijani, Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã được lên kế hoạch từ trước nhằm tiếp tục các cuộc tham vấn khu vực. Sau Oman, ông Larijani dự kiến sẽ tới Qatar để trao đổi với các đối tác liên quan.

Phái đoàn Iran do ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (ở giữa), đã đến Muscat, Oman ngày 10/2/2026 (Ảnh: AP)
Liên quan đến chuyến thăm Washington sắp tới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người phát ngôn Baghaei cho rằng Mỹ cần đưa ra các quyết định độc lập, không chịu tác động từ "những sức ép bên ngoài, đặc biệt là từ Israel", vốn theo Tehran là không phù hợp với lợi ích của khu vực cũng như của chính Mỹ.
Trước đó, cả Iran và phía trung gian Oman đều đánh giá các cuộc đàm phán gián tiếp là một "khởi đầu tích cực". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, đồng thời khẳng định việc tiếp tục đối thoại phụ thuộc vào các cuộc tham vấn tiếp theo tại Tehran và Washington. Ông nhấn mạnh Iran chỉ chấp nhận đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không đi kèm các mối đe dọa.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng mô tả các cuộc đàm phán là "rất tốt" và cho biết hai bên dự kiến sẽ tiến hành thêm một vòng tiếp xúc trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông đồng thời cảnh báo Washington mong đợi "những nhượng bộ đáng kể" từ Tehran và để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu không đạt được thỏa thuận.
Giới chức Iran tái khẳng định lập trường rằng các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ giới hạn ở vấn đề hạt nhân, nhằm bảo đảm tính chất hòa bình của chương trình này, và không mở rộng sang các vấn đề khác như nhân quyền, tên lửa hay chính sách khu vực. Iran coi việc duy trì kênh đối thoại ngoại giao là cần thiết để giảm căng thẳng, song nhấn mạnh mọi tiến triển phải dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia của các bên liên quan.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.