(Ảnh: IAEA)
Động thái diễn ra sau khi IAEA - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc - thông qua nghị quyết yêu cầu Iran tăng cường minh bạch về chương trình hạt nhân.
Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã thông báo chính thức với IAEA rằng thỏa thuận kỹ thuật ký hồi tháng 9 nhằm khôi phục việc thanh sát và phối hợp hạt nhân không còn khả thi. Iran cho rằng nghị quyết mới của IAEA mang tính đối đầu và bỏ qua lý do khiến nước này từng đình chỉ hợp tác - đó là các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột hồi tháng 6.
Iran khẳng định việc tạm dừng làm giàu uranium không có nghĩa nước này từ bỏ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh:AP)
Trước đó, vào ngày 20/11, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố Thỏa thuận Cairo giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này đã chấm dứt hiệu lực. Tuyên bố chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận Cairo được đưa ra sau khi IAEA thông qua một nghị quyết yêu cầu Tehran báo cáo tình trạng trữ lượng uranium của nước này.
Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, ông Araghchi cho rằng nghị quyết do Mỹ và 3 nước châu Âu - gồm Pháp, Anh và Đức (E3) - đề xuất là "không chính đáng”, làm suy yếu tính độc lập của IAEA. Nghị quyết đồng thời làm gián đoạn sự tương tác và hợp tác của Iran với tổ chức này.
Ông cho biết Tehran đã gửi thư chính thức tới Tổng Giám đốc IAEA để thông báo rằng Thỏa thuận Cairo - được ký kết hồi tháng 9 - “được coi là đã chấm dứt và không còn hiệu lực".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.