Iran kêu gọi các nước tránh làm leo thang xung đột

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/3 đã cảnh báo các nước không thực hiện những hành động có thể làm leo thang và mở rộng xung đột trong khu vực.

Người dân Iran bày tỏ sự thương tiếc trong lễ tang của Tướng Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran, tại Tehran ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)

Người dân Iran bày tỏ sự thương tiếc trong lễ tang của Tướng Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran, tại Tehran ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, ông Araghchi nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần kiềm chế, tránh mọi động thái có thể khiến cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran kêu gọi các nước tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới leo thang và mở rộng xung đột.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi một số nước, trong đó có Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cử tàu chiến tới eo biển Hormuz để hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ quốc tế. Đây là tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, kết nối các nước vùng Vịnh với thị trường thế giới.

Eo biển Hormuz lâu nay được coi là một trong những điểm nút chiến lược quan trọng nhất của thị trường dầu mỏ quốc tế. Việc căng thẳng quân sự gia tăng tại khu vực này trong những tuần gần đây đã khiến hoạt động hàng hải bị đình trệ nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và tác động lan rộng tới kinh tế thế giới.

Iran kêu gọi các nước tránh làm leo thang xung đột- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Dù cảnh báo nguy cơ leo thang, Ngoại trưởng Araghchi cũng cho thấy Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông khẳng định Tehran hoan nghênh mọi sáng kiến có thể dẫn tới việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự. Thông điệp này được xem là tín hiệu cho thấy Iran muốn tranh thủ các kênh đối thoại quốc tế trong lúc tình hình an ninh tiếp tục xấu đi.

Xung đột hiện nay bùng phát từ ngày 28/2 sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Kể từ đó, khu vực Trung Đông liên tiếp chứng kiến các đợt đáp trả quân sự, khiến chiến sự bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn kéo theo nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.

Trong bối cảnh đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục phát đi những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Israel. Đồng thời, Tehran cũng cáo buộc Mỹ sử dụng lãnh thổ của một số nước trong khu vực để tiến hành các cuộc tấn công, làm gia tăng mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng. Cùng ngày, một số quốc gia vùng Vịnh như Bahrain, Saudi Arabia và UAE thông báo xuất hiện các mối đe dọa mới từ tên lửa và thiết bị bay không người lái, buộc lực lượng phòng thủ phải tăng cường đánh chặn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.