Khói bốc lên từ sân bay quốc tế Kuwait sau vụ tấn công UAV của Iran vào kho chứa nhiên liệu ở thành phố Kuwait, Kuwait, ngày 25/3/2026 (Ảnh: AP)
Việc Iran tấn công hàng loạt trên khắp Trung Đông diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về những tiến triển bước đầu trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Iran.
Cuộc chiến chống lại Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2 và đã lan rộng với các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông, khiến thị trường năng lượng thế giới lao dốc.
Iran đã phóng một loạt tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái vào Israel và các căn cứ của lực lượng Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết vào ngày 25/3. UAV Iran đã bắn trúng một bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait gây ra một quả cầu lửa. Trong khi đó, chính quyền Jordan báo cáo mảnh vỡ rơi gần thủ đô Amman và cảnh báo không kích vang lên ở Bahrain.

Lực lượng an ninh và cứu hộ Israel ứng phó tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran ở Tel Aviv, Israel, ngày 24/3/2026 (Ảnh: AP)
Iran đã tấn công các quốc gia Vùng Vịnh - từ lâu được coi là nơi trú ẩn tương đối an toàn trong một khu vực bất ổn. Các cuộc không kích của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch ở Trung Đông, làm tê liệt hoạt động hàng không toàn cầu khi các trung tâm hàng không chính bị tấn công.
Lebanon cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến, với việc lực lượng Israel đặt mục tiêu kiểm soát vùng đất phía Nam Lebanon đến tận sông Litani - cách biên giới hai nước khoảng 30 km, đẩy mạnh chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Israel cho biết lực lượng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Cột khói dày đặc bốc lên từ một kho chứa dầu bị trúng bom trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran (Ảnh: AP)
Khi các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái giữa hai bên không có dấu hiệu giảm bớt, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang tăng cường nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Trump cho biết Washington đang "đàm phán ngay bây giờ" với Tehran.
Mỹ đã gửi một kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Iran thông qua Pakistan - quốc gia đã đề nghị làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến tranh Iran. Mặc dù Tổng thống Mỹ đã tuyên bố kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình với Iran nhưng Washington vẫn đang lên kế hoạch gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Trung Đông.
Trong khi đó, phía Iran vẫn chưa xác nhận bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.