(Ảnh: AP)
Tuyên bố về việc Tehran rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan được đưa ra sau khi lực lượng Washington tấn công và bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran mà họ cho là đã cố tình né tránh sự phong tỏa hải quân của Mỹ gần eo biển Hormuz hôm 19/4.
Mỹ cho biết nước này đang triển khai một nhóm đàm phán do Phó Tổng thống JD. Vance đứng đầu đến Islamabad để tham gia đàm phán, nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách và đạt được một thỏa thuận toàn diện với iran.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục theo kế hoạch mà không có sự hiện diện của Iran, hoặc liệu Mỹ cũng sẽ rút quân hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran tuyên bố sẽ đáp trả, khiến thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần trong tình trạng bất định chỉ vài ngày trước khi hết hạn.
Đây là tàu đầu tiên của Iran bị Hải quân Mỹ chặn bắt kể từ khi lực lượng nước này bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước nhằm đáp trả việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Iran cho rằng việc tàu chở hàng của nước này bị tấn công bằng vũ lực là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, một "hành vi cướp biển".

Cảnh sát đứng gác tại một trạm kiểm soát để đảm bảo an ninh trước vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan, ngày 20/4/2026 (Ảnh: AP)
Vài phút sau khi thông báo về việc bắt giữ tàu được đưa ra, truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào sáng 19/4.
Các hành động của Mỹ, bao gồm cả hành vi bắt nạt và vô lý, đã dẫn đến sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng Washington sẽ lặp lại các mô hình trước đây và "phản bội ngoại giao" - các báo cáo dẫn lời Tổng thống Pezeshkian cho biết.
Hai nỗ lực đàm phán trước đó vào tháng 6/2025 và đầu năm 2026 đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.
Trong một cuộc điện đàm khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar rằng các hành động, lời lẽ và mâu thuẫn gần đây của Mỹ là dấu hiệu của "ý đồ xấu và thiếu nghiêm túc trong ngoại giao" - theo Đài Truyền hình nhà nước Iran.
Pakistan không xác nhận vòng đàm phán thứ hai nhưng chính quyền nước này đã bắt đầu thắt chặt an ninh ở Islamabad. Một quan chức khu vực tham gia vào nỗ lực hòa giải cho biết các nhà trung gian đang hoàn tất công tác chuẩn bị và những đội an ninh tiên phong của Mỹ đã có mặt tại hiện trường.
Hôm 18/4, Iran cho biết họ đã nhận được đề xuất mới từ Mỹ. Trong khi trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagher Ghalibaf nói rằng "sẽ không có sự lùi bước nào trên lĩnh vực ngoại giao", ông thừa nhận vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hai bên. Chưa rõ liệu cả hai bên đã thay đổi lập trường về các vấn đề đã làm đổ vỡ vòng đàm phán trước đó - bao gồm chương trình làm giàu uranium của Iran, các lực lượng ủy nhiệm khu vực của nước này và eo biển Hormuz - hay chưa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.