Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Mehr News)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tuần này với sự trung gian của nhiều nước trong khu vực. Đây sẽ là các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên kể từ khi lực lượng của Washington không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Tehran sẵn sàng đàm phán nếu môi trường phù hợp, không có đe dọa hay yêu sách phi lý, đồng thời nhấn mạnh các cuộc thương lượng phải bảo đảm lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - người cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng có thể dẫn đến chiến tranh khu vực.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa Iran bằng hành động quân sự, trong khi Iran cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các tàu và căn cứ của Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia (giữa) (Ảnh: AP)
Cuộc đàm phán hiện đã được lên lịch vào ngày 6/2. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ hành động quân sự. Ông Trump tuyên bố với việc các tàu chiến lớn của Mỹ đang hướng đến Iran, những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Các nước ở khu vực Trung Đông đang tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng liên quan đến Iran và ngăn nguy cơ leo thang xung đột.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Qatar và Iran vẫn đang diễn ra thường xuyên. Trong đó, có cuộc trao đổi giữa Quốc vương Qatar và Tổng thống Iran, cũng như chuyến thăm Tehran gần đây của Thủ tướng Qatar Mohammed bin al-Thani. Những nỗ lực ngoại giao này không chỉ do Qatar tiến hành mà còn có sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực nhằm duy trì ổn định và bảo đảm an ninh chung.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 3/2 đã kêu gọi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận hạt nhân và tìm ra giải pháp lâu dài cho căng thẳng trước khi nối lại các cuộc đàm phán giữa hai bên và các quốc gia trong khu vực. UAE nhấn mạnh rằng Trung Đông không cần thêm một cuộc chiến tranh nào nữa, nhưng cần có một giải pháp lâu dài đối với tình hình khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.