Lực lượng an ninh và cứu hộ Israel tại địa điểm bị trúng tên lửa của Iran ở thành phố Arad, miền Nam Israel, ngày 22/3/2026 (Ảnh: AP)
Ít nhất 40 người đã bị thương sau khi một tên lửa của Iran bắn trúng thị trấn Dimona ở miền Nam Israel - nơi đặt Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev, một cơ sở hạt nhân của Israel. Quân đội Israel vào tối 21/3 (theo giờ địa phương) cho biết Iran đã tấn công tên lửa, bắn trúng một khu dân cư, khiến một bé trai 10 tuổi bị thương nặng do mảnh đạn và một phụ nữ bị thương bởi mảnh kính vỡ. Trong khi đó, 37 người khác đang được điều trị các vết thương nhẹ - hãng thông tấn Magen David Adom của Israel đưa tin.
Theo Truyền hình nhà nước Iran, Iran tấn công vào thị trấn Dimona là để trả đũa cho cuộc không kích hôm 21/3 vào cơ sở hạt nhân Natanz của nước này. Tuy nhiên, quân đội Israel phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào về thiệt hại đối với Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev. IAEA đồng thời cho biết thêm rằng không phát hiện thấy mức độ phóng xạ bất thường nào. Tuy nhiên, IAEA đang theo dõi sát sao tình hình.

Các tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran ở thành phố Arad, miền Nam Israel, ngày 22/3/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao G7 và Liên minh châu Âu (EU) hôm 21/3 đã yêu cầu chế độ Iran ngừng ngay lập tức và vô điều kiện những cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh ở Trung Đông. Trong một tuyên bố chung, các Ngoại trưởng G7 và EU nói: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng, ở Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Jordan và Iraq".
Thị trấn sa mạc Dimona là nơi đặt Negev - trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel, được thành lập vào năm 1958. Israel chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cùng ngày 21/3, giới chức Israel cho biết lực lượng Iran đã lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa, làm tăng nguy cơ tấn công ra ngoài khu vực Trung Đông.
Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cho biết Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm bắn 4.000 km vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương. Quân đội Israel nhận định đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột, đánh dấu sự bành trướng đầu tiên của nước này ra ngoài khu vực Trung Đông kể từ khi chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran nổ ra vào ngày 28/2.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.