Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz gần Ahmadabad, Iran sau cuộc không kích của Israel vào ngày 15/6/2025 (Ảnh: AFP)
Đây là một tuyên bố được đánh giá là quan trọng, có phần thay đổi so với lời khẳng định hôm 1/11 của Ngoại trưởng Abbas Araghchi rằng Tehran sẽ không ngừng chương trình làm giàu uranium và không đàm phán về năng lực tên lửa đạn đạo.
Phát biểu tại một hội nghị ở Tehran ngày 16/11, ông Araghchi nhấn mạnh toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran "đều nằm trong cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn" của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Iran đang âm thầm đẩy mạnh hoạt động làm giàu uranium sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6. Nhà ngoại giao Iran đã nhắc lại các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành trong thời gian đó nhằm vào ba cơ sở chủ chốt của nước này - Fordo, Isfahan và Natanz, cho rằng nguy cơ tấn công mới "vẫn hiện hữu mỗi ngày".
Trước thềm cuộc họp của IAEA từ ngày 19 - 21/11, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Ông Araghchi nói: "Iran có quyền không thể tước bỏ trong việc làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, thừa nhận và tôn trọng quyền này".
Trong khi đó, Israel và các nước phương Tây tiếp tục bày tỏ lo ngại Iran đang tiến gần hơn tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Báo Tehran Times đưa tin Anh, Pháp và Đức đang thảo luận một dự thảo nghị quyết mới nhằm siết chặt các giao thức giám sát đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Mỹ có ủng hộ văn bản này hay không. Đại sứ Iran tại IAEA, ông Reza Najafi, lên án mọi đề xuất hạn chế bổ sung là "phi lý và mang tính cưỡng ép", đồng thời cảnh báo việc gây sức ép lên Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi chỉ làm phức tạp tiến trình ngoại giao.

Cuộc sống thường ngày tại Tehran khi Iran đang phải chịu các lệnh trừng phạt và sự cô lập từ phương Tây (Ảnh: AFP)
Trong báo cáo công bố cuối tháng 10, IAEA xác nhận không phát hiện dấu hiệu Iran đang "tích cực" làm giàu uranium, dù có ghi nhận một số hoạt động di chuyển tại các cơ sở hạt nhân. Ông Grossi cho biết Iran hiện vẫn giữ lượng uranium đã làm giàu ở mức 60% trong nước và cơ quan này cần trở lại kiểm tra trực tiếp để xác minh vật liệu không bị chuyển hướng.
Quan hệ giữa Iran và IAEA trở nên căng thẳng sau khi Tehran đình chỉ hợp tác đầy đủ với cơ quan này hồi tháng 7, viện dẫn các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân của nước này. Theo luật mới được Tổng thống Masoud Pezeshkian ký ban hành, mọi hoạt động thanh tra phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê chuẩn và không áp dụng tại các cơ sở bị tấn công.
Ngoài ra, Iran đã gửi thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an yêu cầu xử lý các hành động tấn công hạt nhân của Mỹ và Israel, đồng thời đòi bồi thường toàn diện cho thiệt hại vật chất và tinh thần.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.