Iran tuyên bố không ngừng làm giàu uranium, cảnh báo Israel “sẽ trả giá đắt” nếu tấn công

An Khê (Theo Times of Israel, Iranintl)

03/11/2025 11:24 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/11 tuyên bố Tehran sẽ không ngừng chương trình làm giàu uranium và không đàm phán về năng lực tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh AFP)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh AFP)

Phát biểu trên kênh Al Jazeera, ông Araghchi nhấn mạnh: "Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu uranium. Chúng tôi sẽ không thương lượng về chương trình tên lửa, bởi không quốc gia có lý trí nào lại tự tước bỏ khả năng phòng thủ của mình. Điều không thể đạt được bằng chiến tranh thì cũng không thể đạt được bằng ngoại giao".

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này không có ý định tiến hành đối thoại trực tiếp với Mỹ, song sẵn sàng cho các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng về hạt nhân. Ông nói thêm, Tehran sẵn sàng giải quyết các quan ngại quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận "những điều kiện phi lý và không thể thực hiện được" mà Washington đưa ra.

Về vấn đề an ninh, ông Araghchi cho biết Iran đã kiểm soát hiệu quả cuộc chiến hồi tháng 6 với Israel và ngăn xung đột lan rộng trong khu vực. Ông khẳng định: "Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu mới và Israel sẽ phải chịu thêm một thất bại nặng nề nếu chiến sự tái diễn".

Iran tuyên bố không ngừng làm giàu uranium, cảnh báo Israel “sẽ trả giá đắt” nếu tấn công - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz gần Ahmadabad, Iran sau cuộc không kích của Israel vào ngày 15/6/2025 (Ảnh: AFP)

Theo truyền thông khu vực, trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân Isfahan và Natanz, trong khi Mỹ không kích thêm các địa điểm Fordo và các cơ sở ngầm khác. Mặc dù nhiều hạ tầng bị phá hủy, ông Araghchi khẳng định công nghệ làm giàu uranium của Iran vẫn nguyên vẹn và vật liệu hạt nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát tại các cơ sở bị đánh bom.

Tuần trước, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, xác nhận phần lớn lượng uranium làm giàu 60% của Iran vẫn còn trong các cơ sở Isfahan, Fordo và Natanz, ước tính khoảng 400 kg - trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cơ sở hạt nhân Iran đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến hồi tháng 6.

Tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra 1 ngày sau khi Ai Cập kêu gọi Iran và IAEA chấm dứt bế tắc trong việc thanh tra các cơ sở bị hư hại. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cho biết ông đã trao đổi riêng rẽ với ông Araghchi và ông Grossi để khôi phục hợp tác giữa Tehran và cơ quan giám sát của Liên hợp quốc.

Sau cuộc chiến, Iran đã tạm ngừng hợp tác đầy đủ với IAEA, quy định rằng mọi đợt thanh tra phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê duyệt và loại trừ quyền tiếp cận các cơ sở bị tấn công.

Ông Araghchi lên án việc Mỹ lên kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, gọi đây là "bước lùi nguy hiểm và đạo đức giả" khi Washington chỉ trích Iran về hạt nhân nhưng tự khôi phục chương trình thử nghiệm của chính mình.

Tehran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Israel và các nước phương Tây cáo buộc Iran đang tiến gần tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.